Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảng ủy Quân sự tỉnh được tặng cờ thi đua xuất sắc

02:01, 12/01/2018

(ĐN)- Sáng 12-1, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng (QSQP) năm 2017,...

(ĐN)- Sáng 12-1, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng (QSQP) năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Cùng dự hội nghị còn có đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị

Năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ QSQP địa phương, nổi bật là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh đạt kết quả quan trọng; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ hy sinh tại sân bay Biên Hòa; tích cực làm công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới.

Những kết quả công tác QSQP nói trên đã góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự xã hội; phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương…Với những thành tích đó, LLVT tỉnh đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Đồng Nai tặng cờ thi đua xuất sắc.

Hội nghị xác định, trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng.

Bên cạnh đó, sẽ chủ động thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, nhất là tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, lợi dụng các trang mạng xã hội để chống phá cách mạng…

Tin và ảnh: Hữu Thủy

 

Tin xem nhiều