Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai đạt 43 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

04:01, 31/01/2018

(ĐN) - Ngày 30-1, Bộ GD-ĐT đã công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2018-2018.

(ĐN) - Ngày 30-1, Bộ GD-ĐT đã công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2017-2018.

Trong đó, tỉnh Đồng Nai đoạt 43 giải, gồm: 8 giải Nhì (3 giải Nhì môn Tin học, 2 giải Nhì môn Hóa học, 1 giải Nhì môn Sinh học, 1 giải Nhì môn Ngữ văn, 1 giải nhì môn tiếng Anh); 12 giải Ba (1 giải Ba môn Toán, 1 giải Ba môn sinh học, 2 giải Ba môn Tin học, 5 giải Ba môn Ngữ văn, 1 giải Ba môn Lịch sử, 2 giải ba môn tiếng Anh) và 23 giải Khuyến khích. Riêng học sinh Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh đã đoạt 42 giải; học sinh Trường THPT Trấn Biên đoạt 1 giải khuyến khích về môn tiếng Pháp.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2017-2018 diễn ra trong 4 ngày (từ 10 đến 13-1-2018). Đoàn Đồng Nai tham dự kỳ thi có 74 học sinh dự thi ở 10 môn. Lực lượng nòng cốt của Đoàn Đồng Nai vẫn là học sinh của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (71 học sinh dự thi ở 9 môn); 3 học sinh còn lại là của Trường THPT Trấn Biên (dự thi môn tiếng Pháp).

Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2016-2017, Đồng Nai đoạt tổng số 40 giải, trong đó có 6 giải Nhì, 17 giải Ba, 17 giải khuyến khích.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều