Báo Đồng Nai điện tử
En

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 757,2 ngàn tỷ đồng

10:01, 08/01/2018

(ĐN) - Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp tại các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa là hơn 757,2 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 70 ngàn tỷ đồng so với năm trước đó. Giá trị sản xuất công nghiệp của Đồng Nai tập trung ở 4 địa phương là TP.Biên Hòa, các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành và Trảng Bom.

(ĐN) - Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp tại các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa là hơn 757,2 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 70 ngàn tỷ đồng so với năm trước đó. Giá trị sản xuất công nghiệp của Đồng Nai tập trung ở 4 địa phương là TP.Biên Hòa, các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành và Trảng Bom.

TP.Biên Hòa là thủ phủ công nghiệp của Đồng Nai. Trong ảnh: Sản xuất bánh kẹo tại Nhà máy Bibica ở Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (TP.Biên Hòa).
TP.Biên Hòa là thủ phủ công nghiệp của Đồng Nai. Trong ảnh: Sản xuất bánh kẹo tại Nhà máy Bibica ở Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (TP.Biên Hòa).

Trong đó, riêng TP.Biên Hòa đạt trên 375,2 ngàn tỷ đồng, chiếm gần một nửa giá trị sản xuất công nghiệp của Đồng Nai. Tiếp đến là huyện Nhơn Trạch gần 171 ngàn tỷ đồng, chiếm gần 23%, sau đó đến Long Thành khoảng 86,5 ngàn tỷ đồng và huyện Trảng Bom gần 77 ngàn tỷ đồng. Nơi có giá trị công nghiệp thấp là các huyện: Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Định Quán và Tân Phú.  Gần 10 năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp của Đồng Nai luôn giữ được mức tăng trưởng trên 8%/năm.

Khánh Minh

Tin xem nhiều