Báo Đồng Nai điện tử
En

Giám sát chặt chẽ việc trả lương, thưởng Tết cho người lao động

06:01, 26/01/2018

(ĐN)-  Tại hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 13 ngày 26-1, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý phải giám sát chặt chẽ vấn đề lương, thưởng Tết của công nhân lao động....

(ĐN)-  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 26-1, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, lãnh đạo tổ chức Công đoàn xứng đáng là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho giai cấp công nhân.

Đồng chí Nguyễn Thị Như Ý, Phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa và quà cho đồng chí Huỳnh Tấn Kiệt, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nghỉ hưu theo chế độ.
Đồng chí Nguyễn Thị Như Ý, Phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa và quà cho đồng chí Huỳnh Tấn Kiệt, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm qua, họat động công đoàn vẫn còn một số tồn tại cần phải khắc phục. Trong đó, có công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; số doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 6 tháng trở lên còn nhiều; việc đề xuất nhu cầu nhà trọ cho công nhân lao động theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy chưa hiệu quả...

Đồng chí yêu cầu các cấp Công đoàn chú ý nghiên cứu xây dựng các thiết chế Công đoàn phục vụ công nhân lao động; đề xuất phương án xây dựng nhà trọ công nhân, kể cả tham mưu, đề xuất xây dựng hệ thống nhà trọ đảm bảo quy chuẩn phục vụ nhu cầu nhà ở cho công nhân.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018.
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018.

Đồng chí cũng lưu ý các cấp Công đoàn cần giám sát chặt chẽ vấn đề lương, thưởng Tết của công nhân lao động, tránh để xảy ra tình trạng tranh chấp lao động tập thể trong dịp Tết. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động, nhất là những công nhân lao động không có điều kiện về quê ăn tết và những đối tượng khó khăn ở các doanh nghiệp.

Về công tác nhân sự, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có các văn bản chỉ đạo Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục để giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Như Ý, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính cũng lưu ý trong năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh cần tập trung tổ chức tốt Đại hội Công đoàn tỉnh khóa X, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời, tiếp tục chăm lo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong đó, chú ý vấn đề tiền lương, thưởng, điều kiện làm việc, chất lượng bữa ăn giữa ca trong các thỏa ước lao động tập thể.

Tin và ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều