Báo Đồng Nai điện tử
En

Giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ cương, không ngừng sáng tạo

02:01, 31/01/2018

(ĐN)- Chiều 30-1, tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bình Thuận, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đã tham dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018 do Khối quân sự địa phương, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức.

(ĐN)- Chiều 30-1, tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bình Thuận, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đã tham dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018 do Khối quân sự địa phương, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức. Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã đến dự.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ phát biểu chỉ đạo các đơn vị
Trung tướng Phạm Văn Dỹ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, nội dung thi đua do Khối quân sự địa phương, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức ký kết trong năm 2018 tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị, địa phương an toàn tuyệt đối về chính trị; chung sức xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các đơn vị ký kết thi đua
Các đơn vị ký kết thi đua

Bên cạnh đó, khối quân sự địa phương và Quân khu 7 sẽ tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng; xây dựng 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh quốc phòng an ninh; nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đảm bảo đồng bộ và độ tin cậy cao đối với vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhận cờ lưu niệm
Trung tướng Phạm Văn Dỹ trao cờ lưu niệm cho các đơn vị

Riêng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai trong năm tới sẽ thực hiện tốt mô hình “3 nâng cao” (nâng cao chất lượng tham mưu; nâng cao chất lượng xây dựng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, cơ quan tổ chức vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu quả mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật). Đồng thời, sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt là quân dân dự bị, tự vệ đang làm việc trong các khu công nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Văn Dỹ nhất trí với nội dung ký kết, đồng thời yêu cầu các đơn vị làm tốt việc dự báo, nắm chắc tình hình trên địa bàn để giữ vững an ninh chính trị, an toàn trật tự xã hội ở địa phương; phối hợp với các đơn vị tại địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân; đảm bảo an toàn tuyệt đối các loại vũ khí, kho đạn, không để hư hỏng, cháy nổ, mất mát; nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ trong thi đua.

Tin và ảnh: Tố Tâm

Tin xem nhiều