Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm soát tốt tình hình an toàn cháy nổ trong thời gian tới

04:01, 19/01/2018

(ĐN) – Ngày 18-1, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Trưởng ban Pháp chế Trần Văn Quang làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác phòng chống cháy nổ tại Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh...

 

(ĐN) – Ngày 18-1, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Trưởng ban Pháp chế Trần Văn Quang làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác phòng chống cháy nổ tại Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh.

Ông Trần Văn Quang, Trưởng ban pháp chế HĐND đánh giá cao những gì Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh làm được
Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh Trần Văn Quang phát biểu tại buổi giám sát

Theo lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh, trong năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 24 vụ cháy. Riêng TP.Biên Hòa xảy ra nhiều nhất với 10 vụ cháy. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 26 vụ, cứu được 14 nạn nhân,...

Ban lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh cũng đã nêu ra một số khó khăn trong công tác phòng chống cháy nổ thời gian qua, như: tình trạng thiếu quỹ đất để xây dựng cơ quan làm việc cho các đội Cảnh sát PCCC tại một số địa phương; việc di dời các chợ xuống cấp không đảm bảo an toàn cháy nổ…

Đại tá Chu Văn Liên, Phó giám đốc cảnh sát phòng cháy và chữa cháy nêu lên thực trạng trong công tác cứu nạn cứu hộ
Đại tá Chu Văn Liên, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh báo cáo với đoàn giám sát về thực trạng công tác cứu nạn cứu hộ thời gian qua

Tại buổi giám sát, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh Trần Văn Quang đánh giá cao những thành tích mà Cảnh sát PCCC tỉnh đã đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu Cảnh sát PCCC tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho UBND các cấp; tích cực nâng cao công tác chuyên môn, nghiệp vụ để kiểm soát tốt tình hình an toàn cháy nổ trong tỉnh thời gian tới.

                                                                             Tin, ảnh: Đăng Tùng

Tin xem nhiều