Báo Đồng Nai điện tử
En

Lấy lợi ích của người lao động làm trung tâm hoạt động

10:01, 24/01/2018

(ĐN)- Trong 2 ngày 22 và 23-1, Đại hội Công đoàn huyện Xuân Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được tổ chức với sự tham gia của 194 đại biểu đại diện cho gần 29 ngàn đoàn viên, công nhân viên chức, lao động trên địa bàn huyện.

(ĐN)- Trong 2 ngày 22 và 23-1, Đại hội Công đoàn huyện Xuân Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được tổ chức với sự tham gia của 194 đại biểu đại diện cho gần 29 ngàn đoàn viên, công nhân viên chức, lao động trên địa bàn huyện.

Trong năm 2018, các cấp lãnh đạo đề nghị Công đoàn huyện Xuân Lộc cần tích cực đổi mới phương thức hoạt động theo hướng đa dạng, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, lấy lợi ích của người lao động làm trung tâm để hoạt động; nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển đoàn viên; tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục ý thức chính trị, trình độ chuyên môn cho đoàn viên Công đoàn… Qua đó, góp phần xây dựng Xuân Lộc trở thành huyện nông thôn mới kiểu mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa VI với 21 người. Ông Nguyễn Ngọc Dũng tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

An Yên

Tin xem nhiều