Báo Đồng Nai điện tử
En

Lượng khách du lịch đến Vĩnh Cửu tăng hơn 30%

10:01, 28/01/2018

(ĐN) - Năm 2017 lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan các địa điểm du lịch của huyện Vĩnh Cửu tăng hơn 30% so cùng kỳ, trong đó có gần 14,6 ngàn lượt khách trong nước và hơn 6,5 ngàn lượt khách quốc tế.

(ĐN) - Năm 2017 lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan các địa điểm du lịch của huyện Vĩnh Cửu tăng hơn 30% so cùng kỳ, trong đó có gần 14,6 ngàn lượt khách trong nước và hơn 6,5 ngàn lượt khách quốc tế.

Huyện Vĩnh Cửu phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đã thực hiện quảng bá tiềm năng du lịch huyện Vĩnh Cửu (đặc biệt tuyến du lịch đường sông, đảo Ó - Đồng Trường và điểm du lịch quốc gia hồ Trị An - Mã Đà); giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện: bưởi Tân Triều, rượu nhung hươu, nai, cam, quýt (xã Hiếu Liêm), rượu mật nhân (Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai), cá duồng, cá lăng, tôm càng xanh... Bên cạnh đó, huyện cũng đã khảo sát tuyến du lịch đường bộ các điểm, như: điểm du lịch sinh thái Cao Minh (xã Vĩnh Tân), trại ngựa (xã Trị An), Nhà máy thủy điện Trị An, công viên đồi Đá Dựng (xã Hiếu Liêm)...

H.Q

 

Tin xem nhiều