Báo Đồng Nai điện tử
En

Một phụ nữ thoát nạn dưới gầm xe tải

10:01, 09/01/2018

(ĐN)- Khoảng 19 giờ 40, ngày 9-1, tại ngã tư Hiệp Hòa (ngay đầu cầu Hiệp Hòa, thuộc ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, đoạn giao nhau giữa đường Đặng Văn Trơn và đường Đỗ Văn Thi) xảy ra một vụ tai nạn giữa hai xe tải và xe máy, làm 3 xe bị hư hỏng.

(ĐN)- Khoảng 19 giờ 40, ngày 9-1, tại ngã tư Hiệp Hòa (ngay đầu cầu Hiệp Hòa, thuộc ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, đoạn giao nhau giữa đường Đặng Văn Trơn và đường Đỗ Văn Thi) xảy ra một vụ tai nạn giữa hai xe tải và xe máy, làm 3 xe bị hư hỏng. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng một phụ nữ đi xe máy đã thoát nạn trong gang tấc.

H
Hiện trường vụ tai nạn

Theo chị Đ.T.M.P (ngụ xã Hiệp Hòa), vào thời điểm trên, chị điều khiển xe máy mang biển số 60F2 - 54.123 đi trên đường Đỗ Văn Thi hướng từ bến đò Kho ra ngã tư Hiệp Hòa. Khi đến ngã tư Hiệp Hòa do gặp đèn đỏ nên chị dừng lại.

Tuy nhiên, trong lúc chị P. đang dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ chiếc xe tải mang biển số: 60M-4362 đi cùng chiều phía sau lao lên khiến cả xe và người chị P. ngã xuống cuốn vào gầm phía trước. Rất may, chiếc xe tải kịp dừng lại nên chị P. đã thoát nạn trong gang tấc. Riêng chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Chiếc xe tải 60M-4362 vượt ẩu bên trái nên đã máng vào chiếc xe tải 60C-126.88 đang dừng đèn đỏ và tông ngã xe máy.
Chiếc xe tải 60M-4362 vượt ẩu bên trái nên đã máng vào chiếc xe tải 60C-126.88 đang dừng đèn đỏ và tông ngã xe máy.

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, do tài xế xe tải 60M-4362 chạy ẩu, khi đến đèn đỏ vẫn đi với tốc độ cao nên mới gây ra tai nạn. Rất may, lúc này bên phải chiếc xe tải 60M-4362 còn có một xe tải khác mang biển số: 60C-126.88 cũng đang đứng chờ đèn đỏ nên xe tải 60M-4362 đã máng vào bên hông mới dừng lại được.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều