Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát triển mạnh đảng viên

10:01, 17/01/2018

(ĐN) - Đồng chí Trần Quang Vinh, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Thống Nhất, cho biết khi mới tách huyện (năm 2004), Thống Nhất chỉ có 363 đảng viên; nhiều xã, ấp "trắng" đảng viên. Công tác phát triển đảng viên lúc đó rất khó khăn.

(ĐN) - Đồng chí Trần Quang Vinh, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Thống Nhất, cho biết khi mới tách huyện (năm 2004), Thống Nhất chỉ có 363 đảng viên; nhiều xã, ấp “trắng” đảng viên. Công tác phát triển đảng viên lúc đó rất khó khăn. Đảng bộ huyện đã xây dựng đề án, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở đối với các chi, tổ hội, tổ chức nhiều phong trào, phát hiện nhân tố tích cực, giới thiệu cho tổ chức, xem xét kết nạp quần chúng vào Đảng. Trong quá trình phát triển Đảng, cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy xuống tận cơ sở, hướng dẫn viết lý lịch, thẩm tra xác minh hồ sơ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Kết quả, đến nay toàn huyện có hơn 2.300 đảng viên; 100% chi bộ ấp đã có chi ủy. Số đảng viên được kết nạp mỗi năm ở Thống Nhất đều vượt so với chỉ tiêu nghị quyết Tỉnh ủy đề ra, trong đó năm 2017 đạt 9,05%, trong khi chỉ tiêu chung của toàn tỉnh kết nạp từ 5-6%/năm.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều