Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp tiếp công dân

10:01, 14/01/2018

(ĐN) - Trong năm 2017, cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp cùng các luật sư của Hội Luật gia tỉnh, tiếp 226 công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo những vấn đề liên quan đến đất đai, giải tỏa, bồi thường, tái định cư, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...

(ĐN) - Trong năm 2017, cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp cùng các luật sư của Hội Luật gia tỉnh, tiếp 226 công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo những vấn đề liên quan đến đất đai, giải tỏa, bồi thường, tái định cư, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, các hành vi trái pháp luật của một số cán bộ, công chức các cấp trong tỉnh…

Qua các buổi tiếp công dân, các luật sư và cán bộ, công chức 2 cơ quan đã giải thích, hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan thẩm quyền giải quyết vụ việc, giúp người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, khởi kiện đúng cơ quan thẩm quyền, tránh việc đi lại tốn kém thời gian, kinh phí cho người dân. Thông qua đó, còn có tác dụng tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, giúp người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tự giác chấp hành pháp luật.

Dương An

Tin xem nhiều