Báo Đồng Nai điện tử
En

Sớm hoàn thành thu hồi đất làm lưới điện quốc gia

05:01, 22/01/2018

(ĐN)- Ngày 22-1, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng đã làm việc với tỉnh về việc bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành đường điện quốc gia đi qua địa bàn Đồng Nai...

(ĐN)- Ngày 22-1, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng đã làm việc với tỉnh về việc bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành đường điện quốc gia đi qua địa bàn Đồng Nai.

Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại cuộc họp.
Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại cuộc họp.

Theo Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam, đơn vị đang thi công 3 dự án điện quốc gia đi qua Đồng Nai, thì dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây - Tân Uyên đi qua 5 huyện: Xuân Lộc, Định Quán, Thống Nhất, Trảng Bom và Vĩnh Cửu...có chiều dài 81km phải thi công 165 vị trí móng cột.

Đến thời điểm hiện nay, dự án đã thi công 146 vị trí móng cột, còn 19 vị trí chưa thi công được do chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng xong.

Dự án Đường dây 500kV Sông Mây - Tân Uyên dài gần 22km đi qua 2 huyện: Trảng Bom và Vĩnh Cửu, hiện đã bàn giao mặt bằng thi công được 49/64 vị trí móng cột, còn lại 15 vị trí đang vướng bồi thường. Dự án Trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đấu nối dài hơn 5 km đang vướng bồi thường.

 Đại diện Ban quản lý  dự án các công trình điện miền Nam phát biểu ý kiến.
Đại diện Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam phát biểu ý kiến.

Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng yêu cầu Đồng Nai hỗ trợ, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng trước tết Nguyên đán 2018, để sau tết các đơn vị có thể thi công và tháng 4-2018 có thể đấu nối lưới điện quốc gia, nhằm cung cấp điện cho TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác. Dự án thực hiện bằng nguồn vốn ODA nên nếu chậm trễ, không hoàn thành đúng tiến độ sẽ bị phạt 600 ngàn USD/ngày. Đồng thời, dự án triển khai chậm có thể dẫn đến thiếu điện khu vực Đông Nam bộ.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái cho biết, đây là công trình quốc gia nên tỉnh sẽ ưu tiên gấp rút hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm giao đất sạch cho đơn vị thi công lưới điện. Quá trình bồi thường kéo dài là do người dân chưa đồng ý do mức bồi thường thấp. Ngoài ra, việc thi công các trụ móng điện phải đi nhờ qua đất của người dân nên phải thỏa thuận, khiến thời gian kéo dài.

                                                                        Tin, ảnh: Hương Giang

Tin xem nhiều