Báo Đồng Nai điện tử
En

Suýt nguy kịch vì bị tiền sản giật

11:01, 07/01/2018

(ĐN) - Bệnh viện đại học y dược Shingmark (TP.Biên Hòa) vừa cứu sống mẹ con một sản phụ bị tiền sản giật rất nặng. Bệnh nhân là chị H.V. (25 tuổi, ngụ tại phường An Bình, TP.Biên Hòa) mang thai 36 tuần, nhập viện trong tình trạng phù toàn thân, đau đầu, mắt nhìn mờ, khó thở, huyết áp tăng cao.

(ĐN) - Bệnh viện đại học y dược Shingmark (TP.Biên Hòa) vừa cứu sống mẹ con một sản phụ bị tiền sản giật rất nặng. Bệnh nhân là chị H.V. (25 tuổi, ngụ tại phường An Bình, TP.Biên Hòa) mang thai 36 tuần, nhập viện trong tình trạng phù toàn thân, đau đầu, mắt nhìn mờ, khó thở, huyết áp tăng cao.

Các bác sĩ Khoa sản Bệnh viện đại học y dược Shingmark đã tiến hành hồi sức, dùng thuốc hạ huyết áp, chống co giật cho bệnh nhân. Qua triệu chứng cho thấy bệnh nhân bị tiền sản giật nặng, theo dõi hội chứng HELLP, một biến thể của tiền sản giật có thể đe dọa đến tính mạng sản phụ. Do đó, các bác sĩ đã kịp thời phẫu thuật đưa em bé ra ngoài, hồi sức nhi để chống suy hô hấp cho bé. Riêng bệnh nhân V. vẫn tiếp tục được chăm sóc tích cực, thở máy suốt 12 giờ sau đó vì phổi yếu. Đến nay sức khỏe cả mẹ và bé đều đã hồi phục.

Bác sĩ Nguyễn Sức, Trưởng khoa Sản Bệnh viện đại học y dược Shingmark, cho biết trường hợp trên nếu không được cấp cứu và mổ lấy thai kịp thời, nguy cơ tử vong cả mẹ và con rất cao vì lên cơn co giật, phù phổi cấp, hôn mê. Những người có nguy cơ bị tiền sản giật là: cao huyết áp, bệnh đái tháo đường, bệnh thận mạn tính, béo phì, từng có tiền sử bị tiền sản giật… Để phòng ngừa bệnh tiền sản giật cần đi khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế có khoa sản, điều trị các bệnh, giải quyết tốt các nguyên nhân gây ra tiền sản giật nói trên để hạn chế tai biến cho cả mẹ và cả thai nhi.         

  An An

 

Tin xem nhiều