Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Pháp

08:01, 16/01/2018

(ĐN)- Sáng 16-1, tại nhà hàng Golden Lotus, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

(ĐN)- Sáng 16-1, tại nhà hàng Golden Lotus, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ tại Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai
Một tiết mục biểu diễn văn nghệ tại Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai

Tới dự đại hội, có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp; Tổng lãnh sự Pháp tại TP.Hồ Chí Minh Vincent Floreani, cùng 141 đại biểu là hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp trong tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh, mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp được thiết lập từ năm 1973. Đến nay, Pháp đứng thứ 16/101 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư tại Việt Nam. Tại Đồng Nai, Pháp đứng thứ 12/45 quốc gia và vùng lãnh thổ  đầu tư vào tỉnh với tổng số vốn trên 171 triệu USD.

Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai khóa I ra mắt, nhận nhiệm vụ.
Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai khóa I ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, Đại hội lần này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, do đó thời gian tới, Hội cần bám sát các sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa giữa hai nước để xây dựng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, giao lưu; thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục; thành lập các chi hội hữu nghị tại các trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để xây dựng mối quan hệ hữu nghị ngày càng bền chặt hơn.

Ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.Hồ Chí Minh cũng cho biết, trong thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước đã có bước phát triển tích cực thông qua những hợp tác về kinh tế, giáo dục, văn hóa. Các doanh nghiệp Pháp rất muốn đầu tư tại Đồng Nai. Đại sứ quán Pháp sẽ cử tình nguyện viên người Pháp hỗ trợ Đồng Nai trong việc giảng dạy tiếng Pháp tại các trường học.

Tổ chức Les enfants du dragon (Pháp) tặng 2 căn nhà tình thương cho người dân huyện Tân Phú, Định Quán thông qua Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai.
Tổ chức Les enfants du dragon (Pháp) tặng 2 căn nhà tình thương cho người dân huyện Tân Phú, Định Quán thông qua Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai.

Đại hội lần này cũng đã tiến hành bầu 15 thành viên vào Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2018 - 2023. Bà Nguyễn Phương Lan, Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức Chủ tịch Hội.

* Trước đó, ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.Hồ Chí Minh cũng đã đến chào xã giao các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường tặng quà lưu niệm cho ngài Tổng lãnh sự Pháp tại TP.Hồ Chí Minh.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường tặng quà lưu niệm cho ngài Tổng lãnh sự Pháp tại TP.Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh đã cảm ơn và chúc mừng ngài Tổng lãnh sự đến nhận nhiệm vụ tại TP.Hồ Chí Minh. Đồng thời, giới thiệu với ngài Tổng lãnh sự về Đồng Nai, những điểm mạnh trong đầu tư phát triển và những lĩnh vực mà tỉnh đang mời gọi đầu tư như: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, logictic; xử lý môi trường đô thị…

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tặng quà lưu niệm cho ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.Hồ Chí Minh
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tặng quà lưu niệm cho ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.Hồ Chí Minh

Tổng lãnh sự Pháp tại TP.Hồ Chí Minh Vincent Floreani cho biết, trong năm 2018 sẽ có các chuyến trao đổi của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhằm xây dựng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp. Riêng Đồng Nai, phía Pháp đặc biệt chú ý đến dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Phía Pháp có nhiều đơn vị, doanh nghiệp có kinh nghiệm trong việc thiết kế, vận hành sân bay và mong muốn được hợp tác với Đồng Nai.

Tin, ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều