Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực y tế cơ sở

05:01, 19/01/2018

(ĐN) – Ngày 19-1, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế năm 2017, nhất là về chất lượng khám chữa bệnh.

(ĐN) – Ngày 19-1, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2018 và Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế trong năm 2017, nhất là về chất lượng khám chữa bệnh, thái độ y bác sĩ đã được nâng lên rất rõ rệt.

Trạm y tế xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất thường quá tải vào những ngày tiêm chủng mở rộng hàng tháng vì cơ sở nhỏ hẹp.
Trạm y tế xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất thường quá tải vào những ngày tiêm chủng mở rộng hàng tháng vì cơ sở nhỏ hẹp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mà ngành y tế cần phải thực hiện trong năm 2018, trong đó có là việc tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực cho y tế cơ sở, nhất là trạm y tế xã.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị ngành y tế quan tâm đến môi trường bệnh viện. Trong đó, ngoài việc nghiêm trị những đối tượng hành hung nhân viên y tế, ngành cũng cần xây dựng một môi trường bệnh viện thật tốt, không chỉ sạch sẽ, mà còn phải minh bạch, công khai, đẩy mạnh đổi mới thái độ, phong cách phục vụ bệnh nhân tốt hơn. Phó Thủ tướng lcũng ưu ý ngành một số vấn đề liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh tự chủ, xây dựng mô hình trạm y tế xã….

Theo thông tin của Bộ trưởng Bộ y tế, trong năm 2017, ngành đã đạt 11/11 chỉ tiêu Chính phủ giao. Trong đó, đã hoàn thành vượt mức 2 chỉ tiêu Quốc hội giao, đó là số giường bệnh trên vạn dân (đạt 25,7 giường/ vạn dân) và tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (đạt 86,4%).

Tuy nhiên, hiện ngành vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, mà trước hết là việc chưa đầu tư đúng mức cho y tế cơ sở, y tế dự phòng, đặc biệt là về cơ chế tài chính cho y tế cơ sở; vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế; xảy ra nhiều sự cố y khoa, còn nhiều chỉ định sử dụng thuốc quá mức; tình hình ngộ độc thực phẩm còn phức tạp…

                                                                                                                                                        Ngọc Thư

Tin xem nhiều