Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

05:01, 25/01/2018

(ĐN)- Sáng 25-1, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự.

(ĐN)- Sáng 25-1, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự.

Trao cờ thi đua cho một số đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác
Trao cờ thi đua cho một số đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác

Trong năm 2017, Công an tỉnh đã điều tra, khám phá hàng ngàn vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; triệt phá 80 băng nhóm tội phạm hình sự, xử lý hơn 400 đối tượng; vận động đầu thú, thanh loại 180 đối tượng truy nã; triệt xóa nhiều ổ cờ bạc, mại dâm, ma túy..., bắt giữ hàng ngàn đối tượng vi phạm.

Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện 339 vụ/350 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, hơn 500 vụ/hơn 500 đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 13,6 tỷ đồng...

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm 2018, Công an tỉnh xác định, sẽ tiếp tục tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt phá các băng nhóm nguy hiểm; thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Bên canh đó, công an tỉnh sẽ không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với công tác dân vận, đặc biệt là tập trung cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tin và ảnh: Tố Tâm

Tin xem nhiều