Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho tăng, ni

05:01, 25/01/2018

(ĐN)- Sáng 25-1, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tổ chức Lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho 132 tăng, ni của tỉnh. Trong đó, có 7 vị từ Thượng tọa lên Hòa thượng; 37 vị từ Đại đức lên Thượng tọa;...

(ĐN)- Sáng 25-1, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tổ chức Lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho 132 tăng, ni của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, nhân dịp có nhiều chức sắc được tấn phong giáo phẩm.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, nhân dịp có nhiều chức sắc được tấn phong giáo phẩm.

Tới dự lễ, có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã tới dự.

Theo đó, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao quyết định tấn phong cho 7 vị từ Thượng tọa lên Hòa thượng; 37 vị từ Đại đức lên Thượng tọa; 18 vị từ Ni sư lên Ni trưởng; 71 vị từ Sư cô lên Ni sư.

Đại diện Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao giáo chỉ tấn phong giao phẩm cho tăng, ni Đồng Nai.
Đại diện Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao giáo chỉ tấn phong giao phẩm cho tăng, ni Đồng Nai.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chúc mừng các tăng, ni được tấn phong giáo phẩm đợt này. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, đây không chỉ niềm vinh dự to lớn cho cá nhân các vị tăng, ni được tấn phong, mà còn thể hiện sự ghi nhận công đức đạo pháp dân tộc của tăng, ni Phật giáo Đồng Nai.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn, mỗi vị chức sắc được tấn phong giáo phẩm cần tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của mình để góp tiếng nói và hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tin và ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều