Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng thêm 20km hàng rào điện bảo vệ voi rừng

12:01, 27/01/2018

(ĐN)- Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh và ông Cao Chí Công, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Trưởng ban Chỉ đạo dự án khẩn cấp bảo tồn voi và nâng cao năng lực kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020, chủ trì hội nghị đánh giá giữa kỳ dự án khẩn cấp bảo tồn voi Đồng Nai giai đoạn 2014-2020 vào chiều 26-1.

(ĐN)- Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh và ông Cao Chí Công, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Trưởng ban Chỉ đạo dự án khẩn cấp bảo tồn voi và nâng cao năng lực kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020, chủ trì hội nghị đánh giá giữa kỳ dự án khẩn cấp bảo tồn voi Đồng Nai giai đoạn 2014-2020 vào chiều 26-1.

Ông Cao Chí Công, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp phát biểu tại hội nghị.
Ông Cao Chí Công, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Dự án đã xây dựng tuyến rào điện dài khoảng 50km và tuyến đường song song với hàng rào điện dài 15,8km. Ông Cao Chí Công đề nghị ban quản lý dự án tiếp tục có biện pháp ngăn chặn kịp thời các xung đội giữa người và voi; có kế hoạch vận hành, bảo dưỡng hàng rào điện có hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh và Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đã thống nhất cho phép dự án xây dựng bổ sung khoảng 20km hàng rào điện trên cơ sở phải có đánh giá và phương án cụ thể, có hiệu quả.     

Hoàng Hải

Tin xem nhiều