Báo Đồng Nai điện tử
En

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm, tặng quà tết cho thanh niên công nhân

11:02, 04/02/2018

(ĐN) - Sáng 4-2, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết và tặng quà thanh niên công nhân tại phường Long Bình (TP. Biên Hòa).

(ĐN) - Sáng 4-2, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết và tặng quà thanh niên công nhân tại phường Long Bình (TP. Biên Hòa).

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm, tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Long Bình
Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm, tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Long Bình

Tại đây, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã thăm hỏi về đời sống, thu nhập và gửi lời chúc mừng năm mới đến thanh niên công nhân, trong đó có thanh niên công nhân xa quê đang ở các khu nhà trọ.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn lì xì tết cho con thanh niên công nhân
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn lì xì tết cho con thanh niên công nhân

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn bày tỏ mong muốn, các anh chị thanh niên công nhân tiếp tục phát huy sức trẻ, sáng tạo hơn nữa trong lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

Đại diện UBND phường và Đoàn phường Long Bình cũng đã cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn đã dành sự quan tâm đến thanh niên công nhân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn phường.

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm hỏi, chúc tết thanh niên công nhân
Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm hỏi, chúc tết thanh niên công nhân

Đại diện UBND phường Long Bình cho biết, hiện tại toàn phường có khoảng trên 40 ngàn công nhân đang sinh sống và làm việc. Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh cũng như phường Long Bình đã có nhiều nỗ lực trong công tác chăm lo cho công nhân nhưng vẫn chưa thể đáp ứng hết nhu cầu. Vì vậy, trong thời gian tới, phường rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban bí thư Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn để đời sống của anh chị em công nhân, nhất là thanh niên công nhân xa quê ổn định hơn.

Thanh niên công nhân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại buổi gặp gỡ
Thanh niên công nhân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại buổi gặp gỡ

Dịp này, Đoàn công tác Trung ương Đoàn đã trao tặng 30 phần quà (trị giá 1,5 triệu đồng/phần, gồm quà và tiền mặt), tặng 50 vé máy bay từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội cho thanh niên công nhân xa quê có hoàn cảnh khó khăn và 100 bao lì xì tết cho con thanh niên công nhân khu vực nhà trọ.

Tin và ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều