Báo Đồng Nai điện tử
En

Khánh thành cầu nối 2 xã Phú Lý và Thanh Sơn

11:02, 07/02/2018

(ĐN) - Sáng 7-2, huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức lễ khánh thành  và đưa vào sử dụng cầu bê tông cốt thép Sa Mách nối 2 xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) và xã Thanh Sơn (huyện Định Quán). Tham dự có đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

(ĐN) - Sáng 7-2, huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức lễ khánh thành  và đưa vào sử dụng cầu bê tông cốt thép Sa Mách nối 2 xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) và xã Thanh Sơn (huyện Định Quán). Tham dự có đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Cầu có trọng tải 10 tấn, chiều dài gần 20m;  bề rộng mặt cầu 3,5m; chiều dài đoạn đường 2 bên cầu là 100m. Chí phí đầu tư xây dựng phần cầu là 2,2 tỷ đồng do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khóa XIV vận động Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tài trợ. Ngoài ra tổng công ty cũng đã đầu tư xây dựng thêm đường bê tông xi măng ở tổ 9 và 10 của ấp Lý Lịch 2, xã Phú Lý với kinh phí gần 400 triệu đồng.

Trước đó, cầu treo Sa Mách được làm tạm hơn 15 năm nay nên việc đi lại của bà con nhân dân, nhất là đối với học sinh vào mùa mưa lũ rất nguy hiểm. Có cây cầu mới người dân đi lại thuận tiện, đặc biệt là vận chuyển nông sản bằng ô tô sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa giữa 2 huyện. Người dân 2 địa phương rất mừng và phấn khởi, đặc biệt khi cây cầu được đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2018.

Triệu Phong

Tin xem nhiều