Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

06:02, 02/02/2018

(ĐN)- Sáng 2-2, tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1 (huyện Trảng Bom), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã long trọng tổ chức kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2);...

* Khánh thành Cụm tượng đài, Nhà lưu niệm truyền thống Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1

(ĐN)- Sáng 2-2, tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1 (xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã long trọng tổ chức kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2); 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và khánh thành Cụm tượng đài, Nhà lưu niệm truyền thống Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1.

Đồng chí
Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy (ảnh trên); Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh (ảnh dưới) tặng hoa chúc mừng các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng về dự lễ

Đến dự lễ, có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, lãnh đạo Quân khu 7; cùng các nhân chứng lịch sử đã tham gia chiến đấu tại Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các đồng chí lão thành cách mạng và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

Các đại biểu lão thành cách mạng về dự lễ
Các đại biểu lão thành cách mạng về dự lễ

Đồng chí Phan Văn Trang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa U1, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã đến dự.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đã nêu bật ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, nơi có Phú Riềng đỏ - Chi bộ Cộng sản ra đời sớm nhất ở miền Đông Nam bộ đã lãnh đạo quân dân Biên Hòa - Đồng Nai lập nhiều chiến công oanh liệt, đóng góp xứng đáng vào chiến công chung của quân và dân cả nước. >>>Xem bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Phú Cường chúc mừng các đại biểu về dự lễ

Cách đây tròn 50 năm, đúng vào dịp Tết Mậu Thân 1968, từ căn cứ Chiến khu Đ, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, quân dân chính đảng đã xuống đường, tiến công nhiều mục tiêu quan trọng, tiêu diệt sinh lực địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, đốt cháy hàng ngàn tấn bom đạn, xăng dầu ngay tại hậu cứ của địch, góp phần chia lửa cùng toàn miền Nam, làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ về dự lễ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ về dự lễ

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã góp phần buộc đế quốc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, để rồi những năm sau đó phải chấp nhận đàm phán, ký kết Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn ôn lại truyền thống tại buổi lễ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn ôn lại truyền thống tại buổi lễ

Kế tục truyền thống vẻ vang của Đảng, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai luôn ra sức lãnh đạo nhân dân đoàn kết một lòng, thực hiện đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngày nay, Đồng Nai đã trở thành tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao, là điểm hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, dẫn đầu về xây dựng nông thôn mới…

Cắt băng khánh thành
Cắt băng khánh thành Cụm tượng đài, Nhà lưu niệm truyền thống Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, hào khí Đồng Nai, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, đưa Đồng Nai trở thành địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí cũng chúc toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đón năm mới - Xuân Mậu Tuất mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham quan Nhà lưu niệm truyền thống Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã cắt băng khánh thành Cụm tượng đài, Nhà lưu niệm truyền thống Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1. Đây là công trình vừa thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã từng hoạt động, chiến đấu nơi đây, vừa góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin: Phương Hằng; ảnh: Công Nghĩa

Tin xem nhiều