Báo Đồng Nai điện tử
En

Lá dong Thống Nhất vào vụ tết

12:02, 12/02/2018

(ĐN)- Vùng Kiệm Tân gồm các xã: Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm và Quang Trung  (huyện Thống Nhất) là vùng trồng dong lớn nhất của Đồng Nai với diện tích khoảng 30 hécta.

 

(ĐN)- Vùng Kiệm Tân gồm các xã: Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm và Quang Trung  (huyện Thống Nhất) là vùng trồng dong lớn nhất của Đồng Nai với diện tích khoảng 30 hécta.

Nhà vườn thu hoạch lá dong.
Nhà vườn thu hoạch lá dong.

Những ngày cuối tháng Chạp, vùng trồng lá dong này đang bước vào đợt cao điểm thu hoạch lá cung cấp ra thị trường. Đa số các nhà vườn đều có thương lái đặt mua từ vài tuần trước đó.

Vụ tết năm nay các nhà vườn gặp khó khăn khi thuê nhân công thu hoạch do cuối năm nguồn lao động khan hiếm, chi phí thuê nhân công cũng bị đội lên so với mọi năm.

Năm nay thời tiết thuận lợi cho cây dong phát triển nên lá to, ít bị cháy quắt hay sâu bệnh. Hiện thương lái ở nhiều tỉnh, thành, như: Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu... liên tục đến mua hàng. Dự kiến mỗi hécta trồng lá dong cho lợi nhuận gần 100 triệu đồng. 

Tin, ảnh: Hữu Thắng

Tin xem nhiều