Báo Đồng Nai điện tử
En

Mưa trái mùa chiều mùng 7 Tết

04:02, 22/02/2018

(ĐN) - Chiều ngày 22-2 tức mùng 7 Tết, trên địa bàn huyện Long Thành xuất hiện mưa trái mùa kèm sấm sét trên diện rộng.

(ĐN) - Chiều ngày 22-2 tức mùng 7 Tết, trên địa bàn huyện Long Thành xuất hiện mưa trái mùa kèm sấm sét trên diện rộng. Cơn mưa đã làm giảm không khí oi bức và hạn chế khả năng xảy ra cháy ở các cánh rừng cao su, rừng tràm vốn đã khô hạn từ trước Tết.

Chiều mùng 7 Tết, trên địa bàn huyện Long Thành đã xuất hiện mưa trái mùa kèm sấm sét trên diện rộng
Chiều mùng 7 Tết, trên địa bàn huyện Long Thành xuất hiện mưa trái mùa kèm sấm sét

Mưa cũng bổ sung lượng nước đáng kể cho các diện tích lúa Đông Xuân đang trong giai đoạn tăng trưởng và các vườn cây ăn trái như: chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, dâu ..vv.. đang ra hoa, kết trái. Tuy nhiên, đối với cây điều sẽ bị khô đen bông, rụng trái non kết hợp nhiều thứ bệnh khác ăn theo như: Bọ xít muỗi đỏ, bệnh thán thư... Ngoài ra, đàn gia cầm sẽ dễ phát sinh dịch bệnh cúm do thời tiết thay đổi đột ngột từ khô sang ẩm ướt.

Chí Tài

Tin xem nhiều