Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngũ quả "cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài" hút hàng

01:02, 15/02/2018

(ĐN)- Theo quan niệm của người miền Nam, mâm ngũ quả không thể thiếu các loại trái, như: mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài để sang năm mới "cầu sao vừa đủ xài". Do đó, các loại trái này được bán rất chạy vào ngày cận tết, chủ yếu là những trái non, đẹp mã và còn nguyên cuống.

(ĐN)- Theo quan niệm của người miền Nam, mâm ngũ quả không thể thiếu các loại trái, như: mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài để sang năm mới “cầu sao vừa đủ xài”. Do đó, các loại trái này được bán rất chạy vào ngày cận tết, chủ yếu là những trái non, đẹp mã và còn nguyên cuống.

Người dân chọn mua dứa chưng tết tại Trung tâm thương mại BigC Tân Hiệp.
Người dân chọn mua dứa chưng tết tại Trung tâm thương mại BigC Tân Hiệp.

Ngày 30 tháng Chạp (ngày 15-2), tại chợ đầu mối Phương Lâm (huyện Tân Phú), giá mỗi bộ “cầu, sung, dừa, đủ, xoài” vào khoảng 60-80 ngàn đồng, trung bình 10 ngàn đồng/loại quả. Riêng trái mãng cầu non giá từ 15-20 ngàn đồng/trái, một số trái to đẹp, có cuống dài còn lá được “hét” giá lên 40-50 ngàn đồng/trái vẫn có người mua. Mỗi chùm sung có giá từ 15-20 ngàn đồng.

Dưa hấu vàng hình hồ lô, thỏi vàng bán khá chạy vào những ngày giáp tết.
Dưa hấu vàng hình hồ lô, thỏi vàng bán khá chạy vào những ngày giáp tết.

Ngoài ra, một số người muốn cầu tài lộc “dư” nên mua thêm trái dư, giá 10-15 ngàn đồng/trái. Các loại hoa cúng bàn thờ dịp này tăng khoảng 20-30%, hoa ly giá từ 150-300 ngàn đồng/bó, cúc vàng giá 30-60 ngàn đồng/bó...

Nhiều loại dưa hấu khắc chữ, khắc linh vật năm Tuất hút hàng.
Nhiều loại dưa hấu khắc chữ, khắc linh vật năm Tuất hút hàng.

Trước đó, nhiều người rút kinh nghiệm mua các loại trái cây cúng bàn thờ từ sớm để chọn được những trái đẹp, giá cả rẻ hơn so với ngày 30 tết. Tại TP.Biên Hòa, từ ngày 29 tết, rất nhiều người dân đã đến các siêu thị, chợ để mua các loại trái cây chưng tết. Các loại trái cây chưng, như: mãng cầu, xoài, thơm, sung được lựa chọn nhiều.

Các loại trái cây chưng tết được bày bán tại chợ Phương Lâm (huyện Tân Phú).
Các loại trái cây chưng tết được bày bán tại chợ Phương Lâm (huyện Tân Phú).

Trong khi đó, giá dưa hấu chưng tết trung bình từ 13-20 ngàn đồng/kg đối với loại dưa tròn vỏ xanh, từ 15-25 ngàn đồng/kg đối với loại dưa vỏ vàng. Loại dưa hấu vàng hình hồ lô được nhiều người ưa chuộng với giá khoảng 350-400 ngàn đồng/1 cặp. Dưa hình thỏi vàng có giá 400-500 ngàn/cặp. Dưa hấu khắc chữ, hình nghệ thuật có giá từ 300-600 ngàn đồng/1 cặp. Giá công khắc chữ có giá từ 50-100 ngàn đồng/quả.

Tin, ảnh: Hải Quân

 

Tin xem nhiều