Báo Đồng Nai điện tử
En

Người ăn xin tràn lan ngày đầu năm

03:02, 16/02/2018

(ĐN)- Hàng chục người gồm cả trẻ em, người lớn, phụ nữ và đàn ông ngồi xếp hàng xung quanh cửa chùa, các ngã tư đường ở TP.Biên Hòa để xin tiền trong ngày đầu năm mới.

(ĐN)- Hàng chục người gồm cả trẻ em, người lớn, phụ nữ và đàn ông ngồi xếp hàng xung quanh các cửa chùa, các ngã tư đường ở TP.Biên Hòa để xin tiền trong ngày đầu năm mới.

Ăn xin tụ tập đông trước cổng chùa Từ Tôn (trên đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa).
Ăn xin tụ tập đông trước cổng chùa Từ Tôn (trên đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa).

Tại các chùa, như: Từ Tôn (phường Tam Hiệp), Phúc Lâm (phường Tân Tiến)… ngay từ sáng sớm, bên cạnh những người xúng xính quần áo mới đi lễ chùa thì cũng có nhiều người, trong đó có cả người già, trẻ em ngồi xếp hàng tràn lan chờ xin tiền trước cổng ra vào.

Cả trẻ em cũng được nhiều người đưa theo khi hành nghề ăn xin.
Cả trẻ em cũng được nhiều người đưa theo khi hành nghề ăn xin.

Theo một số người giữ xe ở đây, không rõ những người ăn xin này đến từ đâu, nhưng năm nào họ cũng tập trung ở chùa vào những ngày đầu năm để ăn xin. Muốn xin được tiền, nhiều người còn nằm vạ vật ngay giữa các lối đi, khiến hình ảnh chốn tâm linh trở nên nhếch nhác và xấu xí.

Tại khu vực ngã tư Amata gần chục người ăn xin đổ ra đường xin tiền.
Tại khu vực ngã tư Amata gần chục người ăn xin đổ ra đường xin tiền.

Trong khi đó, tại các ngã tư, ngã ba ở TP.Biên Hòa cũng đã xuất hiện hàng chục người đi ăn xin. Trong đó, có người già, trẻ nhỏ, thậm chí nhiều phụ nữ, thanh niên khỏe mạnh cũng kéo nhau đến ngồi lê lết ở các ngã đường để trông chờ người đi chơi tết móc hầu bao cho tiền.

Liên tục chèo kéo, xin tiền cho bằng được.
Trẻ em ăn xin liên tục chèo kéo, xin tiền cho bằng được.

Ngay tại khu vực Bic C Tân Hiệp, xảy ra tình trạng người ăn xin còn mang theo cả đồ ăn, thức uống, chăn màn… xin tiền tràn lan. Những người này chầu chực tại đây cả ngày lẫn đêm, xua trẻ em đến các ngã tư đường xin tiền. Họ liên tục đeo bám người đi đường cả ô tô, xe máy, khách đổ xăng, khiến ai nấy cũng đều khó chịu, bực bội.

Thậm chí chặn xe ô tô để xin tiền.
Trẻ em ăn xin thậm chí chặn xe ô tô để xin tiền.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn, tuy nhiên điều này gần như “bắt cóc bỏ đĩa” khi dẹp chỗ này thì người ăn xin lại chuyển sang chỗ kia. 

Tại khu vực Big C Tân Hiệp, khi phóng viên chụp ảnh những người này thì một số người nghi chăn dắt trẻ xin ăn mang theo đồ đạc, áo quần bỏ đi.
Tại khu vực Big C Tân Hiệp, khi phóng viên chụp ảnh những người này thì một số người nghi chăn dắt trẻ xin ăn mang theo đồ đạc, áo quần bỏ đi.

Thanh Hải

Tin xem nhiều