Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhân viên xe buýt cứu người bị nạn

11:02, 02/02/2018

(ĐN) - Nhân viên và tài xế tuyến xe buýt số 1 chạy tuyến Trường đại học công nghệ Đồng Nai ra Bến xe ngã tư Vũng Tàu đã liên tiếp nhặt được điện thoại của hành khách bỏ quên trên xe, sau đó tìm và trả lại cho chủ nhân.

(ĐN) - Nhân viên và tài xế tuyến xe buýt số 1 chạy tuyến Trường đại học công nghệ Đồng Nai ra Bến xe ngã tư Vũng Tàu đã liên tiếp nhặt được điện thoại của hành khách bỏ quên trên xe, sau đó tìm và trả lại cho chủ nhân.

Hành khách Trương Thị Thùy Trang (học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh) nhận lại điện thoại từ nhân viên xe buýt số 1.
Nguyễn Huy Lực (ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) được tài xế Nguyễn Nam Đức bàn giao lại chiếc điện thoại Iphone 6 bỏ quên trên xe.

Ngày 31-1, nhân viên bán vé tuyến xe buýt số 1 đã nhặt được chiếc điện thoại Samsung của hành khách Trương Thị Thùy Trang (học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh), sau đó đã tìm cách liên lạc và trả lại cho chủ nhân.

Cùng ngày anh Nguyễn Huy Lực (ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) được tài xế Nguyễn Nam Đức của tuyến xe buýt số 1 bàn giao lại chiếc điện thoại iPhone 6 bỏ quên trên xe vài ngày trước đó.

Trước đó ngày 28-1, tài xế xe buýt số 1, biển số 60B-044.28 đang chạy từ Bến xe ngã tư Vũng Tàu về bến tại Trường đại học công nghệ Đồng Nai đã đưa một người đàn ông tên là Lê Đình Tùng, ở xã Đông Thạnh 1, huyện Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) bị tai nạn giao thông bất tỉnh trên đường Nguyễn Ái Quốc về Bệnh viện 7B (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) để cấp cứu. Ông Tùng sau đó được Bệnh viện 7B xác định chấn thương sọ não và chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để tiếp tục điều trị.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều