Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều chợ đã hoạt động, giá rau củ quả không tăng nhiều

02:02, 17/02/2018

(ĐN)-  Ngày 17-2, nhiều tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại. Mặt hàng được bán nhiều trong ngày mùng 2 tết là rau, củ quả tươi, trái cây, hoa cắt cành, thủy, hải sản và thịt heo, gà.

 

(ĐN)- Theo khảo sát của phóng viên Báo Đồng Nai, ngày 17-2 (mùng 2 Tết), nhiều tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại. Mặt hàng được bán nhiều trong ngày mùng 2 tết là rau, củ quả tươi, trái cây, hoa cắt cành, thủy, hải sản và thịt heo, gà. Giá các mặt hàng thịt heo, gà, rau củ quả tươi cao hơn ngày thường khoảng 2-5 ngàn đồng/kg.

: Nhiều tiểu thương đã trở lại buôn bán từ sáng ngày mùng 2 tết. Mặt hàng rau củ quả tươi được bán nhiều tại chợ Biên Hòa.
: Nhiều tiểu thương đã trở lại buôn bán từ sáng ngày mùng 2 tết. Mặt hàng rau củ quả tươi được bán nhiều tại chợ Biên Hòa.

Giá các loại thủy, hải sản như: cá điêu hồng, cá chép, bông lau, cá lóc, mực, tôm, cá rô đồng... cao hơn ngày thường từ 5-10 ngàn đồng/kg.

Mặt hàng thủy, hải sản được bán khá nhiều ở chợ Biên Hòa
Mặt hàng thủy, hải sản được bán khá nhiều ở chợ Biên Hòa

Theo các tiểu thương sở dĩ giá bán các mặt hàng trên cao hơn là do nhiều nông dân, các mối còn đang nghỉ tết, nguồn cung tạm thời chưa nhiều, bên cạnh đó công vận chuyển cũng cao hơn nên đẩy giá các mặt hàng tăng. Khoảng từ ngày mùng 4 tết nông dân và các mối bán sỉ làm việc lại bình thường nguồn cung dồi dào giá sẽ giảm xuống.                                   

Cà chua sau tết vẫn chỉ được bán với giá 12 ngàn đồng/kg, bằng với giá thường ngày trước tết
Cà chua sau tết vẫn chỉ được bán với giá 12 ngàn đồng/kg, bằng với giá thường ngày trước tết

Theo một số người bán hàng rau ở các chợ Tân Mai, Tam Hòa và chợ Biên Hòa, sức mua rau củ quả sau tết không tăng và giá cũng không tăng nhiều so với thời điểm trước tết, chỉ dao động từ 3-5 ngàn đồng/kg rau củ quả các loại.

Hương Giang - Phương Liễu

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích