Báo Đồng Nai điện tử
En

Tai nạn liên hoàn trên QL20, 1 người chết, 6 người bị thương

04:02, 11/02/2018

(ĐN)- Vào khoảng 17 giờ 45, ngày 10-2, tại km16+300 trên tuyến QL.20, thuộc địa bàn ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 1 người chết tại chỗ, 6 người khác bị thương,...

(ĐN)- Vào khoảng 17 giờ 45, ngày 10-2, tại km16+300 trên tuyến QL.20, thuộc địa bàn ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 1 người chết tại chỗ, 6 người khác bị thương, trong  có có 3 người trong tình trạng nguy kịch phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, 3 ô tô hư hỏng nặng.

Chiếc
Chiếc xe buýt bị hư hỏng hoàn toàn, đầu xe biến dạng

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, chiếc xe buýt biển số 60B – 01055 do anh Bùi Quang Hạ, 52 tuổi, ngụ ấp Lê Lợi 1, xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) điều khiển lưu thông trên QL.20 theo hướng Định Quán – Dầu Giây. Khi đến  km16+300, xe buýt 60B – 01055 đã va chạm với xe ô tô loại 7 chỗ ngồi (chưa rõ biển số, họ tên người điều khiển) lưu thông cùng chiều phía bên trong.

Sau va chạm, chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi tiếp tục lao về phía trước đụng vào một xe máy (không rõ biển số) do ông Phạm Văn Trưởng, 58 tuổi, ngụ ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước, làm ông Trưởng tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe ô tô 7 chỗ ngồi đã rời khỏi hiện trường.

Riêng chiếc xe buýt, sau khi va chạm với xe ô tô 7 chỗ ngồi, tài xế đánh  tay lái qua trái thì bị xe khách Phương Trang biển số 51B – 085 62 chạy tuyến Sài Gòn -  Đà Lạt do tài xế Nguyễn Văn Hướng (chưa rõ năm sinh, địa chỉ) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại đâm vào.

Cú đâm mạnh, làm chiếc xe buýt 60B – 01055 quay một vòng 360 độ, còn xe khách Phương Trang lao xuống lô cao su chạy hơn 100 mét và chỉ dừng lại khi đâm gãy một cây cao su. 40 hành khách và tài xế trên xe khách Phương Trang một phen hoảng loạn, la hét cầu cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe máy và ông Trưởng nằm cách nơi va chạm hàng chục mét. Xe ô tô loại 7 chỗ ngồi nằm cách hiện trường hơn 200 mét, đầu xe hư hỏng nặng. Xe buýt bị hư hỏng hoàn toàn, đầu xe biến dạng; nhiều thiết bị hư hỏng bể nát, văng khắp đường. Riêng xe khách Phương Trang bị hư hỏng nặng phần đầu và một số tấm kính bên hông trái xe bị bể nát.

Vụ tai nạn làm tài xế xe buýt, tài xế xe khách Phương Trang và 4 hành khách đi trên xe khách và xe buýt bị thương phải đưa đi cấp cứu, trong đó có  3 người bị thương nặng phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, 3 người khác đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Dầu Giây (huyện Thống Nhất).

Danh sách những nạn nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu:

1. Bùi Quang Hạ, 52 tuổi, ngụ ấp Lê Lợi 1, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (tài xế xe buýt cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy)

2. Nguyễn Văn Hướng (tài xế xe Phương Trang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy).

3. Nguyễn Thị Hòa, chưa rõ địa chỉ (hành khách xe buýt, cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy).

4. Mai Thị Phương, chưa rõ năm sinh, địa chỉ (đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Dầu Giây).

5. Mai Thanh Đoài, chưa rõ năm sinh, địa chỉ (đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Dầu Giây).

6. Nguyễn Thị Nga, chưa rõ năm sinh, địa chỉ (đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Dầu Giây).

Hoàng Nguyên

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều