Báo Đồng Nai điện tử
En

Trên 21 ngàn lượt khách đến núi Chứa Chan

12:02, 19/02/2018

(ĐN) - Theo Ban Quản lý khu di tích lịch sử danh thắng Chứa Chan (huyện Xuân Lộc), trong 3 ngày (16,17 và18-2) có khoảng 21,5 ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến núi Chứa Chan để tham quan và đi lễ chùa đầu năm.

(ĐN) - Theo Ban Quản lý khu di tích lịch sử danh thắng Chứa Chan (huyện Xuân Lộc), trong 3 ngày (16,17 và18-2) có khoảng 21,5 ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến núi Chứa Chan để tham quan và đi lễ chùa đầu năm.

Khách đến tham quan Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (TP.Biên Hòa).
Khách đến tham quan Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (TP.Biên Hòa).

Đây là một trong những khu du lịch trên địa bàn tỉnh thu hút đông khách nhất vào dịp Tết Nguyên đán. Dự kiến lượng khách đến núi Chứa Chan trong những ngày tới còn tăng cao và sẽ kéo dài đến cuối tháng Giêng.

Từ khi có cáp treo, lượng khách đến tham quan và đi lễ chùa ở núi Chứa Chan tăng lên rất nhiều. Có những ngày đầu năm lượng khách đến núi Chứa Chan lên đến cả chục ngàn người.

Cũng trong 3 ngày đầu năm mới (mùng 1,2,3 Tết) có gần 10 ngàn lượt khách đã đến vui chơi giải trí tại Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (TP.Biên Hòa). Dự kiến từ ngày mùng 4 Tết đến ngày mùng 10 lượng khách đến các khu du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ còn tiếp tục tăng cao. Giá vé vào cổng ngày tết với người lớn khoảng 120 ngàn đồng/vé, trẻ em 70 ngàn đồng/vé, tăng khoảng 20 ngàn đồng/vé so với ngày thường.

Những khu du lịch thu hút nhiều khách trong và tỉnh đến tham quan vào dịp tết là: Suối Mơ (huyện Tân Phú), núi Chứa Chan, Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, Khu du lịch Bửu Long. Lượng khách vào ngày cao điểm có thể lên đến 10 ngàn người.

                                              Hương Giang

Tin xem nhiều