Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt đối tượng sát hại người tình, cướp tài sản

10:03, 23/03/2018

(ĐN)- Ngày 22-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, An ninh sân bay Tân Sơn Nhất và Công an TX.Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Tôn Thất Đông Dương, 31 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) và di lý đối tượng này về Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

 

(ĐN)- Ngày 22-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, An ninh sân bay Tân Sơn Nhất và Công an TX.Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Tôn Thất Đông Dương, 31 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) và di lý đối tượng này về Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Công an Đồng Nai di lý Đối tượng  Tôn Thất Đông Dương  từ Kiên Giang về Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý.
Công an Đồng Nai di lý đối tượng Tôn Thất Đông Dương từ Kiên Giang về Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đối tượng Tôn Thất Đông Dương bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại công trình bến phà Hà Tiên, TX.Hà Tiên. Cơ quan Công an Đồng Nai xác định, Dương là đối tượng đã ra tay sát hại chị Ngô Thị Lý (33 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) tại một phòng trọ ở xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) được người dân phát hiện vào ngày 16-3 vừa qua.

Bước đầu, đối tượng Dương khai nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân cách đây khoảng 2 năm. Thời gian gần đây, chị Lý đã chủ động nói lời chia tay, nhưng Dương vẫn yêu cầu chị Lý tiếp tục duy trì mối quan hệ tình cảm và không được chị Lý chấp nhận.

Nghi ngờ chị Lý có người tình mới, vào chiều 12-3, Dương đi đến phòng trọ của chị Lý ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền. Tại đây, khi phát hiện chị Lý đang nằm ngủ, Dương đã dùng dây điện siết cổ chị Lý đến tử vong, rồi kéo xác nạn nhân vào nhà tắm để che dấu.

Sau khi sát hại người tình, Dương đã cướp 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai, điện thoại di động và 1 xe máy của nạn nhân, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến ngày hôm sau, Dương đem số tài sản cướp được đưa đến bán cho một tiệm vàng và tiệm điện thoại di động ở xã Phước Thiền để lấy tiền tiêu xài.

Riêng chiếc xe máy của nạn nhân Dương đưa lên quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) cầm được 5,5 triệu đồng, sau đó tiếp tục quay lại gần phòng trọ của nạn nhân để nắm tình tình. Khoảng 3 ngày sau, Dương đã đón xe đò về Kiên Giang để lẩn trốn.

Mãi đến chiều 16-3, chủ nhà trọ mới phát hiện xác nạn nhân khi thân thể bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối. Vụ việc sau đó đã được báo nhanh cho cơ quan chức năng...

Qua quá trình điều tra, sàng lọc đối tượng và được sự phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, An ninh sân bay Tân Sơn Nhất  và Công an TX.Hà Tiên, vào trưa 22-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Dương khi đang lẩn trốn tại công trình bến phà Hà Tiên và di lý đối tượng về Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý.   

Đình Biên

Tin xem nhiều