Báo Đồng Nai điện tử
En

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt

05:03, 14/03/2018

(ĐN) - Ngày 13-3, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt các cấp trong toàn tỉnh theo kế họach hàng năm...

 

(ĐN) - Ngày 13-3, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt các cấp trong toàn tỉnh theo kế họach hàng năm. Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tới dự.

Cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, tham gia học tập các chuyên đề tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy.
Các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh tham gia học tập các chuyên đề tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy

Tham dự hội nghị, các đại biểu được nghe hai chuyên đề: “Những biến động của kinh tế thế giới và dự báo ứng phó chiến lược của Việt Nam” do PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” do PGS.TS Ngô Văn Thạo, cộng tác viên chuyên trách khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, thế giới hiện đang diễn ra một số vấn đề: sự quay lại của chủ nghĩa bảo hộ; thế "tam quốc"; cách mạng công nghiệp 4.0; Mỹ hạ thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng thuế nhập khẩu...

Ở Việt Nam, năm 2017 đã đạt nhiều kỳ tích trong phát triển: đột biến tăng trưởng GDP, chiến thắng của U23 Việt Nam, “đốt lò” trong phòng chống tham nhũng, xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển, Chính phủ hành động, liêm chính…

Tuy nhiên, cơ cấu tăng trưởng (ngành - vùng - công nghệ) chưa thay đổi căn bản, trình độ vẫn thấp; doanh nghiệp lệch sang FDI; khu vực nội địa vẫn yếu, chưa hình thành lực lượng doanh nghiệp Việt Nam với các tuyến trục cốt lõi; bộ máy còn cồng kềnh, cơ chế xin - cho còn nặng. Chất lượng nguồn nhân lực chậm cải thiện, chưa nỗ lực chuẩn bị nhân lực phát triển các ngành công nghệ cao, vẫn chú ý “bằng cấp” hơn là thực lực,…

Quang cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, phương châm hành động của Chính phủ là kỷ cương - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả. Trong đó, sẽ thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp hiện đại; tái cơ cấu, xây dựng du lịch thành ngành “mũi nhọn” đúng nghĩa, tập trung xây dựng thể chế vượt trội cho các đặc khu và trung tâm du lịch, định hướng sản phẩm du lịch chất lượng cao, thúc đẩy nông nghiệp đặc sản, đặc sắc và công nghệ cao.

Bên cạnh đó, sẽ tập trung cải cách để thúc đẩy tăng trưởng các trung tâm lớn, như: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng…, tạo đột phá 3 “đặc khu” về thể chế, cơ chế vượt trội, theo chuẩn thế giới và tầm thời đại, tạo sức hấp dẫn để hội tụ nguồn lực quốc tế.

Về học tập và làm theo phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo PGS.TS Ngô Văn Thạo, đây là vấn đề có vai trò to lớn trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội. Đồng thời, đây còn là một trong những biện pháp quan trọng để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và xã hội.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, khi người đứng đầu nêu gương tốt sẽ truyền cảm hứng trong cả đơn vị, vì vậy xây dựng tác phong, công tác của người đứng đầu là rất quan trọng.

Tin ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều