Báo Đồng Nai điện tử
En

Còn mãi những người con bất tử

05:03, 14/03/2018

Tháng 3-1988, lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam đưa tàu ra xây dựng cụm đảo chìm Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao thuộc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

[links()]Tháng 3-1988, lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam đưa tàu ra xây dựng cụm đảo chìm Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao thuộc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong bối cảnh Trung Quốc liên tục chiếm đóng trái phép các bãi đá thuộc chủ quyền của nước ta tại Quần đảo Trường Sa...

Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma hiên ngang bên bờ biển Cam Ranh hướng ra Trường Sa
Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma hiên ngang bên bờ biển Cam Ranh hướng ra Trường Sa

Tuy nhiên, rạng sáng 14-3-1988, hải quân Trung Quốc bất ngờ nổ súng tấn công các tàu của ta, cướp cờ, giết hại nhiều chiến sĩ hải quân Việt Nam.

Trong trận hải chiến này, hai tàu của ta là HQ-604 và HQ-605 bị hải quân Trung Quốc bắn chìm. Đã có 64 cán bộ, chiến sĩ Việt Nam hy sinh, 9 người bị bắt. Tàu HQ.505 của Việt Nam chúng ta dù bị trúng đạn của hải quân Trung Quốc và bốc cháy, nhưng đã anh dũng lao hết tốc lực lên bãi Cô Lin và trở thành cột mốc sống bảo vệ chủ quyền Cô Lin mãi mãi là của Việt Nam. Nhờ sự dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ hải quân Việt Nam, chúng ta đã giữ được Cô Lin, Len Đao. Riêng đảo Gạc Ma đã bị hải quân Trung Quốc chiếm trái phép cho đến tận ngày nay.

Bia tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma

Sự hy sinh cao cả của những người con đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mãi mãi được ghi tạc và là minh chứng cho một đất nước anh hùng, là tấm lòng tri ân sâu sắc.

Trung tá Nguyễn Văn Dân, nguyên Phó tham mưu trưởng Hải quân Vùng 4 viếng đồng đội tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Trung tá Nguyễn Văn Dân, nguyên Phó tham mưu trưởng Hải quân Vùng 4 viếng đồng đội tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

64 đóa hoa bất tử tượng trưng cho 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma hướng về lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc 30 năm sau ngày diễn ra hải chiến Gạc Ma, một khu tượng đài tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh đã được dựng lên tại bờ biển xã Câm Lâm, bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa hướng ra Trường Sa như một biểu tượng cho những con người bất tử.

64 đóa hoa bất tử tượng trưng cho 64 liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988
64 đóa hoa bất tử tượng trưng cho 64 liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988
Một nghệ sĩ nhiếp ảnh từ TP.Hồ Chí Minh ghi lại hình ảnh tượng đài chiến sĩ Gạc Ma
Một nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ TP.Hồ Chí Minh ghi lại hình ảnh tượng đài chiến sĩ Gạc Ma
Một người đàn ông Quốc tịch Mỹ đang tìm hiểu về tấm bia ghi tên những liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma
Một người đàn ông Quốc tịch Mỹ đang tìm hiểu về tấm bia ghi tên những liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma
Một bạn trẻ của tỉnh Khánh Hòa trên tay cầm lẵng hoa đến viếng tượng đài chiến sĩ Gạc Ma
Một bạn trẻ của tỉnh Khánh Hòa trên tay cầm lẵng hoa đến viếng tượng đài chiến sĩ Gạc Ma
Một cựu chiến binh nhìn ngắm hình ảnh đồng đội hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma được trưng bày trong bảo tàng nằm trong khu tưởng niệm
Một cựu chiến binh ngắm nhìn hình ảnh đồng đội hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma được trưng bày trong bảo tàng nằm trong khu tưởng niệm
Một lá thư của liệt sĩ được gia đình tặng lại để trung bày trong bảo tàng tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Một lá thư của liệt sĩ được gia đình tặng để trung bày trong bảo tàng tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Trung tá Nguyễn Văn Dân, nguyên Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, người cắm cờ đỏ sao vàng trên đảo Len Đao ngày 22-4-1988
Trung tá Nguyễn Văn Dân, nguyên Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân cầm trên tay bức ảnh mình cắm cờ đỏ sao vàng trên đảo Len Đao ngày 22-4-1988

                                                                                                                                                Công Nghĩa

Tin xem nhiều