Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều tra các đối tượng chống người thi hành công vụ

08:03, 16/03/2018

(ĐN) - Ngày 15-3, Công an Tp.Biên Hoà tiến hành điều tra, xác minh các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ trong vụ cưỡng chế lấn chiếm đất quốc phòng tại phường Tân Phong vào sáng cùng ngày.

(ĐN) - Ngày 15-3, Công an Tp.Biên Hoà tiến hành điều tra, xác minh các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ trong vụ cưỡng chế lấn chiếm đất quốc phòng tại phường Tân Phong vào sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ cưỡng chế lấn chiếm đất quốc phòng
 Lực lượng chức năng tiến hành tháo gở toàn bộ vật kiến trúc trên phần đất do bà Hoà lấn chiếm kinh doanh, buôn bán trái phép

Theo đó, sáng 15-3, UBND phường Tân Phong phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố tiến hành biện pháp cưỡng chế đối với hộ bà Nguyễn Thị Hòa, thuộc 11A, phường Tân Phong khi hộ này đã có hành vi lấn chiếm khoảng 2.000m2 và xây dựng trái phép trên đất quốc phòng do Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 (thuộc Quân khu 7) quản lý.

Trước đó, trong quá trình thực hiện, địa phương đã tiến hành tuyên truyền, vận động gia đình tự tháo gỡ, trả lại hiện trạng ban đầu, nhưng gia đình bà Hoà không chấp hành, nên buộc UBND phường Tân Phong phải áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Tại hiện trường, lực lượng cưỡng chế đã tiến hành tháo gỡ toàn bộ vật kiến trúc nhà trên phần đất do bà Hoà lấn chiếm để trả lại hiện trạng ban đầu; đồng thời đã bàn giao cho Lữ đoàn Tăng thiết giáp E 26 quản lý.

Tuy nhiên, trong quá trình cưỡng chế, một số người được cho là thân quen với hộ bà Hoà đã kích động và có hành vi chống đối, cản trở lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ, khiến 1 chiến sĩ trong lực lượng công an hỗ trợ tại buổi cưỡng chế bị thương.

Hiện Công an Tp.Biên Hoà đang thu thập các chứng cứ để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của các đối tượng quá khích, nhằm có biện pháp xử lý thích đáng theo quy định của pháp luật.

                                                         Khắc Thiết

Tin xem nhiều