Báo Đồng Nai điện tử
En

3 xe máy và xe container va chạm, 5 người thương vong

11:03, 15/03/2018

(ĐN) - Vào khoảng  22 giờ 40, ngày 14-5, tại km 01+50, Tỉnh lộ 769, đoạn qua xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 3 người chết, 2 người bị thương.

(ĐN) - Vào khoảng  22 giờ 40, ngày 14-5, tại km 01+50, Tỉnh lộ 769, đoạn qua xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 3 người chết, 2 người bị thương.  

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, anh Lương Quốc Hải (18 tuổi, ngụ tại ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) điều khiển xe máy biển số 60B7-212.49 lưu thông trên Tỉnh lộ 769, hướng từ Long Thành đi Dầu Giây.

Đến đoạn km 01+50, khi vượt qua xe container biển số 50LD – 040.00 kéo theo rờ móc biển số 51R – 050.08 do anh Nguyễn Văn Tâm (31 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) điều khiển, xe anh Hải đã tông vào xe máy biển số 60AH – 014.74 do anh Lê Trung Nghĩa (16 tuổi, ngụ khu Bàu Ao, ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2) điều khiển, chở phía sau anh Lê Văn Dĩ (18 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh) đang chạy theo chiều ngược lại.

Sau đó, xe máy biển số 60AH- 014.74 lao về phía trước đụng tiếp vào xe máy biển số 60AH – 020.23 do anh Trần Trung Tín (16 tuổi) điều khiển, chở phía sau em Trần Trung Hiếu (14 tuổi, cả hai đều ngụ ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh) lưu thông cùng chiều phía trước, làm cả hai xe máy và bốn người trên xe té xuống đường bất tỉnh.

Xe máy của các nạn nhân văng xa sau cú va chạm.
Xe máy của các nạn nhân văng xa sau cú va chạm

Sau cú va chạm, anh Hải té xuống đường và bị bánh sau bên trái xe container cán lên người, tử vong tại chỗ. Riêng 2 anh: Lê Trung Nghĩa và Trần Trung Tín bị thương nặng, mặc dù được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trước khi đưa tới bệnh viện. 2 anh Dĩ và Hiếu bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tuyến trên trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, chiếc xe máy biển số 60B7 - 2124.9 bị bánh xe container cán qua biến dạng, hai xe máy biển số: 60AH – 020.23 và 60AH – 014.70, cùng các nạn nhân văng ra xa hàng chục mét, nón bảo hiểm và nhiều vật dụng bị bể nát.

Công an huyện Thống Nhất cho biết, phải đến hơn 2 giờ 30 sáng ngày 15-3, lực lượng chức năng của huyện và tỉnh mới khám nghiệm xong tử thi và hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo một số người dân sống dọc Tỉnh lộ 769, thì tuyến đường này có làn đường dành riêng cho xe máy nhưng rất hẹp, nên người điều khiển xe hai bánh phải đi vào làn đường dành cho xe ô tô rất nguy hiểm và thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị phản ánh tại các cuộc họp, cũng như tiếp xúc cử tri về việc mở rộng làn đường cho xe 2 bánh, nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng triển khai thực hiện.

Tin và ảnh: Hoàng Nguyên

 

 

Tin xem nhiều