Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy hiệu quả tuyên truyền trên mạng xã hội

12:03, 29/03/2018

(ĐN) - Sáng 29-3, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuân Lộc đã có buổi làm việc với các ngành chức năng nhằm đánh giá tình hình sử dụng các trang mạng xã hội như: Zalo, Twitter, Zingme, đặc biệt là Facebook…

 

(ĐN) - Sáng 29-3, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuân Lộc đã có buổi làm việc với các ngành chức năng nhằm đánh giá tình hình sử dụng các trang mạng xã hội như: Zalo, Twitter, Zingme, đặc biệt là Facebook…

abc
Quang cảnh hội nghị

Theo đánh giá, việc sử dụng những trang mạng xã hội trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng đông. Đặc biệt, các trang mạng của các tổ chức đoàn, đơn vị trường học… đã phát huy tác dụng trong công tác tuyên truyền, nắm bắt thông tin, định hướng dư luận, góp phần đấu tranh phòng chống âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Trang facebook “Người Xuân Lộc” của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuân Lộc đã tích cực đăng tải, chia sẻ  tin bài của các tổ chức đoàn ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ. Đồng thời, thường xuyên đăng tải những status kêu gọi đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tuyên truyền các sự kiện, những ngày lễ lớn của đất nước, khơi dậy tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc…

Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của các trang facebook vẫn còn nhiều hạn chế; một số đơn vị xây dựng trang facebook chỉ mang tình hình thức, không hoạt động thường xuyên, không thu hút và không mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Trong đó, một số trang facebook cá nhân do chưa nhận thức đầy đủ về thông tin đã chia sẻ những nội dung không có lợi, thiếu chính xác...

Hội nghị xác định, mạng xã hội là một trong những công cụ, phương thức tuyên truyền hữu hiệu, để các cá nhân, tổ chức, chia sẻ những kinh nghiệm sống, làm việc, kinh nghiệm quản lý điều hành.... Thời gian tới, huyện sẽ quan tâm thành lập và quản lý thật tốt các nhóm, các trang Facebook, tăng cường đăng tải và chia sẻ tin bài của các trang chính thống, nhằm tuyên truyền, giáo dục, giúp người dùng mạng xã hội.

Dịp này, Tỉnh đoàn Đồng nai cũng tổ chức tập huấn, trang bị kỹ năng quản trị mạng cho các quản trị viên các trang facebook của các tổ chức đoàn, đội…

                                                                  Tin, ảnh: Ngọc Hoàng

Tin xem nhiều