Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên

11:03, 19/03/2018

Ngày 19-3, UBND TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tổ chức kỷ niệm 70 năm chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên (19-3-1948 - 19-3-2018).

Ngày 19-3, UBND TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tổ chức kỷ niệm 70 năm chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên (19-3-1948 - 19-3-2018).

Các đại biểu dâng hương tại Khu di tích Chiến thắng Tháp canh Cầu Bà Kiên - Bia ghi công 19/3.
Các đại biểu dâng hương tại Khu di tích Chiến thắng Tháp canh Cầu Bà Kiên - Bia ghi công 19/3.

Vào đêm 18, rạng sáng 19-3-1948, lần đầu tiên dân quân du kích huyện Tân Uyên do đồng chí Trần Công An (sau này là Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân) chỉ huy cùng các du kích Trần Văn Nguyên, Hồ Văn Lung đã bí mật tiến công tháp canh cầu Bà Kiên (trên lộ 16, ấp Mỹ Chánh, xã Phước Thành, nay là phường Thạnh Phước, TX.Tân Uyên) để mở đầu cho các trận đánh tháp canh tiếp theo. Lực lượng ta đã tiêu diệt 1 tiểu đội địch, thu 8 súng, 20 lựu đạn và đốt cháy tháp canh.

Trận đánh tháp canh cầu Bà Kiên đã khai sinh ra lối đánh đặc công của lực lượng ta và vùng đất Tân Uyên - Chiến khu Đ trở thành nơi khởi phát của cách đánh này. Du kích Tân Uyên về sau thành lập Đại đội bộ đội địa phương Nguyễn Văn Nghĩa, được công nhận là đại đội đặc công đầu tiên của cả nước. Chiến thắng đã trở thành tiền đề để ngày 19-3-1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Binh chủng Ðặc công Quân đội nhân dân Việt Nam. Bác đã tặng Binh chủng Đặc công 16 chữ vàng: “Đặc biệt tinh nhuệ - Anh dũng tuyệt vời - Mưu trí táo bạo - Đánh hiểm thắng lớn”.                                                 

Nguyễn Văn Việt

Tin xem nhiều