Báo Đồng Nai điện tử
En

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi)

10:03, 08/03/2018

(ĐN) - Sáng 8-3, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi).

(ĐN) - Sáng 8-3, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi). 

Quang cảnh hội nghị
Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Tổ đại biểu số 3 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị

Dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật…

Qua nghiên cứu, các đại biểu dự hội nghị và đại diện các Sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh cũng cơ bản đánh giá cao tính cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung Luật Quốc phòng, nhất là quy định về tuyên bố, công bố, bãi bỏ tình trạng chiến tranh; thiết quân luật...

Đại diện Việt kiểm sát nhân dân tỉnh góp ý tại hội nghị
Đại diện Việt kiểm sát nhân dân tỉnh đóng góp ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng, cần quy định cụ thể, phù hợp đối tượng được triển khai giáo dục quốc phòng; một số từ ngữ, khái niệm cần phải được diễn đạt cụ thể hơn.

Đại diện Sở Tư pháp góp ý tại hội nghị
Đại diện Sở Tư pháp đóng góp ý kiến tại hội nghị

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tổ đại biểu số 3 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, các ý kiến tại Hội nghị sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp để trình bày tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

                                                                                    Tin và ảnh: Đăng Tùng

Tin xem nhiều