Báo Đồng Nai điện tử
En

Phi công trẻ Trung đoàn 935 thực hiện tốt nhiệm vụ bay, bắn, ném bom

11:03, 28/03/2018

(ĐN)- Trong ngày 27 và 28-3, phi công Trung đoàn 935 (Sân bay Biên Hòa) cùng với lực lượng không quân hỗn hợp của các đơn vị bạn sử dụng máy bay Su 30MK2, Su22, Mi8, Mi171, thực hiện nhiệm vụ bay, bắn, ném bom, đạn, rốc-két ban ngày tại trường bia TB3 (huyện Xuân Lộc).

(ĐN)- Trong ngày 27 và 28-3, phi công Trung đoàn 935 (Sân bay Biên Hòa) cùng với lực lượng không quân hỗn hợp của các đơn vị bạn sử dụng máy bay Su 30MK2, Su22, Mi8, Mi171, thực hiện nhiệm vụ bay, bắn, ném bom, đạn, rốc-két ban ngày tại trường bia TB3 (huyện Xuân Lộc).

Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp bởi lần đầu tiên Trung đoàn 935 đưa số phi công trẻ khóa 3 vào thực hành bay, bắn, ném bom, nhiều đơn vị cùng thực hiện nhiệm vụ tại Sân bay Biên Hòa.

Đại tá Bùi Đức Thành, Phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Phòng không - không quân, đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, phi công toàn đơn vị. Đồng chí cũng căn dặn: Nhiệm vụ phía trước còn khó khăn, phức tạp hơn nhiều, yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao. Do vậy cán bộ, chiến sĩ, phi công không được chủ quan, lơ là, thỏa mãn; huấn luyện nâng cao trình độ phi công đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống, đào tạo phi công trẻ đi đôi với rèn luyện kỹ năng, tâm lý, bản lĩnh cho phi công trẻ, duy trì nghiêm chế độ học tập lý thuyết, xử lý bất trắc trên không, thực hành bay…; thận trọng, vững chắc, an toàn bay phải đặt lên hàng đầu, thường xuyên quan tâm chú trọng từ vật chất đến tinh thần, cảnh quan môi trường cho huấn luyện chiến sĩ mới, bảo đảm chất lượng, an toàn.

Viết Bính

Tin xem nhiều