Báo Đồng Nai điện tử
En

Quan tâm đội ngũ cán bộ cơ sở

07:03, 16/03/2018

(ĐN) - Tại hội nghị giao ban công tác dân vận quý I diễn ra sáng 15-3, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương triển khai có hiệu quả 3 đề án liên quan đến công tác phụ nữ, thanh niên và công đoàn mà Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành.

(ĐN) - Tại hội nghị giao ban công tác dân vận quý I diễn ra sáng 15-3, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương triển khai có hiệu quả 3 đề án liên quan đến công tác phụ nữ, thanh niên và công đoàn mà Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành.

ĐC Hồ Thanh Sơn, phát biểu tại hội nghị.
ĐC Hồ Thanh Sơn, phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ý, tới đây, khi triển khai Nghị quyết số 18- NQ/TW của Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, dân vận, mặt trận và các đoàn thể cần cơ cấu lại; những nơi có đủ điều kiện, thì tiến hành thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ, hoặc ngược lại. Các huyện cần quan tâm tập huấn, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận đáp ứng yêu cầu công việc.

Hiện nay một số nơi, cán bộ làm công tác tôn giáo còn yếu; nhiều cán bộ chưa nắm bắt hết các nội dung của quy chế dân chủ cơ sở, không biết cái gì cần công khai, minh bạch cho người dân...

Phương Hằng

Tin xem nhiều