Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp cận, trao đổi cả hai chiều để thông tin đúng tình hình

04:03, 30/03/2018

(ĐN)- Tại Hội nghị giao ban công tác báo chí - xuất bản vào chiều 29-3, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh nhận xét, trong quý I, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã bám sát nội dung định hướng, thực hiện tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, của cả nước.

(ĐN)- Tại Hội nghị giao ban công tác báo chí - xuất bản vào chiều 29-3, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh nhận xét, trong quý I, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã bám sát nội dung định hướng, thực hiện tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, của cả nước.

abc
Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh phát biểu tại hội nghị giao ban

Tuy nhiên, đồng chí Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng lưu ý, trong quá trình nắm tình hình để viết tin, bài, báo chí nên trao đổi hai chiều để thông tin đúng tình hình. Thông tin phiến diện, một chiều sẽ gây tâm lý bất an cho xã hội.

abc
Tổng biên tập Báo Đồng Nai Trần Huy Thanh phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền công tác cải cách hành chính, cùng các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện bảo hiểm y tế; công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để xây dựng sân bay quốc tế Long Thành...

abc
Các đại biểu trao đổi ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh đó, cần quan tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, mà trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05 và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6. Tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt, tạo lan tỏa, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Ngoài ra, báo chí cần tích cực tuyên truyền quảng bá hình ảnh Đồng Nai; phát hiện những bất cập trong thực hiện chính sách, qua đó kiến nghị cơ quan chức năng có giải pháp hữu hiệu, sửa đổi chính sách phù hợp thực tế và tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng...

Phương Hằng

Tin xem nhiều