Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục phối hợp trong công tác vận động phụ nữ các tôn giáo

04:03, 30/03/2018

(ĐN) – Chiều 29-3, Hội Liên hiệp phụ nữ và Ban Tôn giáo tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp vận động phụ nữ tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; biểu dương nữ tu tiêu biểu tỉnh giai đoạn 2013-2017 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022.

(ĐN) – Chiều 29-3, Hội Liên hiệp phụ nữ và Ban Tôn giáo tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp vận động phụ nữ tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; biểu dương nữ tu tiêu biểu tỉnh giai đoạn 2013-2017 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao biểu trưng cho nữ tu được biểu dương tại hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao biểu trưng cho nữ tu được biểu dương tại hội nghị

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp lưu ý, Đồng Nai là tỉnh có tới 65% dân số là đồng bào các tôn giáo, vì vậy Hội Liên hiệp phụ nữ và Ban Tôn giáo tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp vận động phụ nữ các tôn giáo chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khang tặng hoa chúc mừng các nữ tu được biểu dương tại hội nghị
Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khang tặng hoa chúc mừng các nữ tu được biểu dương tại hội nghị

Để làm được điều này, 2 đơn vị cần xây dựng chương trình phối hợp cụ thể,thực chất; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của phụ nữ các tôn giáo; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ tôn giáo thông qua các phong trào phụ nữ..., gắn với thực hiện Kết luận số 43 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đề án tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò phụ nữ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020”…

Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác vận động phụ nữ các tôn giáo
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác vận động phụ nữ các tôn giáo

Ngoài việc đánh giá lại kết quả công tác phối hợp từ năm 2013-2017, đại diện 2 đơn vị đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo. Theo đó, từ nay đến năm 2022, hai đơn vị sẽ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ các tôn giáo về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tích cực tham gia các phong trào, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; tổ chức bồi dưỡng kiến thức tôn giáo cho cán bộ Hội các cấp; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và cùng nghiên cứu, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ tôn giáo.

Các đại biểu cùng chứng kiến đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022
Các đại biểu cùng chứng kiến đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã biểu dương 41 nữ tu tiêu biểu tỉnh giai đoạn 2013-2017. UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều