Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt quả tang một cơ sở giết mổ gà không có giấy phép

06:04, 18/04/2018

(ĐN) - Rạng sáng 18-4, lực lượng thanh tra Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai phối hợp cùng Cảnh sát môi trường Đồng Nai bắt quả tang một cơ sở giết mổ gà trái phép tại ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) do ông Vũ Thế Phong làm chủ.

(ĐN) - Rạng sáng 18-4, lực lượng thanh tra Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai phối hợp cùng Cảnh sát môi trường Đồng Nai bắt quả tang một cơ sở giết mổ gà trái phép tại ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) do ông Vũ Thế Phong làm chủ.

Cơ sở giết gà của ông Vũ Thế Phong (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) không xuất trình được giấy phép được phép giết mổ 60 con gà vào rạng sáng ngày 18-4. Ảnh: CTV
Cơ sở giết gà của ông Vũ Thế Phong (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) không xuất trình được giấy phép được phép giết mổ 60 con gà vào rạng sáng ngày 18-4. Ảnh: CTV

Thời điểm lực lượng chức năng vào kiểm tra, tại cơ sở có 5 nhân công đang tiến hành giết mổ khoảng 60 con gà (tổng trọng lượng khoảng 120 kg).

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Phong không xuất trình được giấy phép được phép giết mổ gia cầm do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. Ngoài ra, tại cơ sở còn nhiều thùng gà sống đang chờ giết mổ. Chủ cơ sở cho biết, số gà sau khi giết mổ sẽ được vận chuyển từ huyện Trảng Bom đến một số địa điểm tại Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7 triệu đồng và thu giữ toàn bộ số gà đã giết mổ không có giấy phép mang đi tiêu huỷ. Đoàn cũng yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt hành vi giết mổ gà trái phép và đưa toàn bộ số gà sống vào lò giết mổ theo quy định.

Hoàng Hải

Tin xem nhiều