Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị truy tố vì trộm giày công ty

10:04, 02/04/2018

(ĐN) - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch đã truy tố bị can Nguyễn Thanh Thảo (28 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) về tội trộm cắp tài sản.

(ĐN) - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch đã truy tố bị can Nguyễn Thanh Thảo (28 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, vào ngày 3-11-2017, trong quá trình làm việc tại bộ phận kiểm tra giày bị lỗi thuộc xưởng 3, Công ty TNHH Hwaseung Vina, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Thảo đã nảy sinh ý định trộm giày của công ty đem đi bán lấy tiền tiêu xài. Thảo đã lấy trộm 15 đôi giày hiệu Adidas Alpha Bounce bỏ vào 2 chiếc hộp để đợi khi có cơ hội sẽ mang ra ngoài.

Sau đó, Thảo rủ Thái Văn Tùng (31 tuổi) và Nguyễn Trường Thịnh (26 tuổi), cả 2 cùng quê tại tỉnh Cà Mau, làm cùng một bộ phận, trộm cắp giày của công ty đem đi bán. Khi được đồng ý, Thảo mang 15 đôi giày cất giấu trước đó bỏ vào 5 thùng sơn rồi úp lại trên xe kéo để tránh bị phát hiện và đưa ra cửa chính của xưởng. Lúc này cả 3 gặp nhau và tiếp tục kéo 15 đôi giày đó đến xưởng cơ khí cách xưởng các đối tượng làm khoảng 3m thì dừng lại.

Đúng lúc này, ông Kim Ik Seong (người Hàn Quốc, Đội trưởng Đội bảo vệ công ty) phát hiện hành vi trộm cắp tài sản của các đối tượng nên đã báo cho Đồn Công an khu công nghiệp Nhơn Trạch đến lập biên bản phạm tội quả tang đối với Thảo, còn Tùng và Thịnh bỏ trốn. Hiện công an đang tiếp tục truy bắt Tùng và Thịnh để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tố Tâm

Tin xem nhiều