Báo Đồng Nai điện tử
En

Hai công trình trọng điểm không hoàn thành đúng tiến độ dự kiến

04:04, 30/04/2018

(ĐN)- Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, do phát sinh trong thi công, nên 2 dự án: xây dựng nút giao ngã tư Tân Phong và chống ngập khu vực ngã 5 Biên Hùng không hoàn thành đúng tiến độ như đã dự kiến.

 

(ĐN) - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư dự án xây dựng nút giao ngã tư Tân Phong và chống ngập khu vực ngã 5 Biên Hùng (TP.Biên Hòa) cho biết, do phát sinh khá nhiều trong thi công nên 2 dự án này không thể hoàn thành vào dịp 30-4 như đã dự kiến. Cả 2 dự án này đều ảnh hưởng bởi hệ thống cấp nước ngầm cũ bị vỡ nên kéo dài thời gian thi công.

Khu vực nút giao ngã tư Tân Phong đang được thi công đặt cống thoát nước
Khu vực nút giao ngã tư Tân Phong đang được thi công đặt cống thoát nước (Ảnh chụp sáng 30-4)

Cụ thể, với dự án nút giao ngã tư Tân Phong, đơn vị thi công hiện đang triển khai xây dựng cống thoát nước dọc đường Đồng Khởi, đoạn từ ngã tư đến cầu Đồng Khởi. Ban điều hành dự án cho biết, ngoài việc xử lý ống nước ngầm cũ bị vỡ, việc thi công mương thoát nước còn gặp khó khăn do mặt bằng hẹp, vừa thi công vừa phải đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông nên chậm. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào khoảng giữa tháng 5.

Công nhân Công ty TNHH Hùng Vương thi công gói thầu số 2 đường chuyền tải nước chính dọc đường 30-4 hệ thống chống ngập ngã 5 Biên Hùng làm việc cả ngày lễ 30-4. Ảnh chụp sáng ngày 30-4.
Công nhân Công ty TNHH Hùng Vương thi công gói thầu số 2 đường chuyền tải nước chính dọc đường 30-4 hệ thống chống ngập ngã 5 Biên Hùng làm việc cả ngày lễ (Ảnh chụp sáng ngày 30-4).

Đối với dự án chống ngập khu vực ngã 5 Biên Hùng, khó khăn nhất hiện nay vẫn là việc đặt hệ thống cống thoát nước chính trên trục đường 30-4. Hiện tại, còn khoảng hơn 100 mét đường phải đào để đặt cống. Theo Ban điều hành dự án, đoạn này thi công khá chậm do tuyến cống thoát nước đi sát với hệ thống cấp nước cũ nên đơn vị thi công vừa làm vừa chờ xử lý ống cấp nước bị vỡ. Theo thiết kế, sau khi dự án chống ngập cho ngã 5 Biên Hùng hoàn thành sẽ xử lý được tình trạng ngập úng tại khu vực này và 80 hécta vùng phụ cận.

Theo hợp đồng xây dựng, thì 2 dự án nút giao ngã tư Tân Phong và chống ngập khu vực ngã 5 Biên Hùng hoàn thành vào tháng 6-2018. Tổng vốn đầu tư cho 2 dự án này là hơn 370 tỷ đồng, trong đó dự án nút giao ngã tư Tân Phong có kinh phí đầu tư 260 tỷ đồng và dự án chống ngập cho ngã 5 Biên Hùng hơn 110 tỷ đồng.

Tin, ảnh Khắc Giới

 

Tin xem nhiều