Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam

11:04, 27/04/2018

(ĐN)- Sáng 27-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.Biên Hòa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 1-5.

(ĐN)- Trong không khí sôi nổi hướng về các ngày lễ trọng đại của đất nước, sáng 27-4, tại hội trường Thành ủy Biên Hòa, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ TP.Biên Hòa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 1-5.

a
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.Biên Hòa

Về dự lễ, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP.Biên Hòa qua các thời kỳ và gần 300 đại biểu đại diện cho ban ngành đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố, cùng các đại biểu đã ôn lại truyền thống cuả dân tộc trong suốt chặng đường đấu tranh, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên theo con đường XHCN. Trong đó, riêng TP.Biên Hòa, trong 43 năm qua đã có những bước phát triển vượt bậc.

Dip này, thành phố cũng đã phát động toàn Đảng bộ, cùng quân và dân Biên Hòa quyết tâm thi đua hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 để xây dựng TP.Biên Hòa văn minh giàu đẹp ngang tầm với đô thị loại 1, xứng đáng với truyền thống quê hương Biên Hòa anh hùng.

* Sáng cùng ngày, Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Long Thành cũng đã long trọng tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ và kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước.

a
Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành

Dip này, lãnh đạo huyện Long Thành cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trước mắt là phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao theo đúng tiến độ đã đề ra.

Huỳnh Hiệp - Chí Tài

 

Tin xem nhiều