Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên tiếp bắt các vụ tàng trữ ma túy

10:04, 01/04/2018

(ĐN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trọng Cường (28 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

(ĐN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trọng Cường (28 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào ngày 28-3, tại khu vực ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất), công an huyện đã bắt quả tang Cường đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3 túi ny-lông chứa ma túy. Cường khai trước đó đã đến TP.Hồ Chí Minh mua ma túy về sử dụng.

Trước đó vào ngày 27-3, tại KP.4 (phường Xuân Bình, TX.Long Khánh), Công an TX.Long Khánh đã tiến hành bắt quả tang Võ Thành Nam (35 tuổi, ngụ xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ) tàng trữ 1,06g ma túy tổng hợp.

* Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Nam (41 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) đang tàng trữ trái phép chấp ma túy tại đoạn đường tổ 40, ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa. Công an đã thu giữ 1 gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 2g, 2 điện thoại di động, 1 xe gắn máy... Vụ việc được chuyển cho Công an TP.Biên Hòa thụ lý theo thẩm quyền.

Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang đối tượng Vũ Thụy Quỳnh Như (23 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 12 gói ma túy tổng hợp và 1 điện thoại di động. Bước đầu tại cơ quan công an, Như khai nhận bản thân có sử dụng trái phép chất ma túy và đến khu vực chung cư An Bình mua “hàng đá” của một đối tượng không rõ lai lịch rồi về phân nhỏ thành 12 gói sử dụng dần. Do như đang nuôi con nhỏ 12 tháng tuổi nên Công an TP.Biên Hòa cho gia đình bảo lãnh đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tố Tâm - Hạnh Luân

Tin xem nhiều