Báo Đồng Nai điện tử
En

Phòng bệnh sốt xuất huyết lúc giao mùa

10:04, 09/04/2018

(ĐN) - So với những năm trước, mùa mưa năm nay đến muộn hơn. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các bác sĩ, người dân không nên chủ quan mà cần chủ động phòng bệnh để tránh nguy cơ dịch bùng phát khi mùa mưa đến.

(ĐN) - So với những năm trước, mùa mưa năm nay đến muộn hơn. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các bác sĩ, người dân không nên chủ quan mà cần chủ động phòng bệnh để tránh nguy cơ dịch bùng phát khi mùa mưa đến.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Quyền, Quyền Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, cho biết thời điểm này, bệnh nhi nhập viện để điều trị sốt xuất huyết tương đương cùng kỳ năm ngoái. 

Để phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả khi mùa mưa đến, người dân cần ngủ mùng ngay cả khi ngủ trưa, tránh muỗi đốt, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, đổ hết các chum nước, tránh lăng quăng (bọ gậy). Nếu trẻ sốt 3 ngày không bớt thì nên đưa đi khám bệnh để được xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị sớm.               

An Yên

Tin xem nhiều