Báo Đồng Nai điện tử
En

Thế giới đang thừa 64 ngàn tấn hạt tiêu

10:04, 01/04/2018

(ĐN) – Theo Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn, đến thời điểm này, Việt Nam đã có khoảng 153 ngàn hécta tiêu và sản lượng 243,6 ngàn tấn/năm, chiếm gần 48% sản lượng tiêu thế giới.

Tiêu Đồng Nai vẫn xuất thô không có thương hiệu giá thấp hơn tiêu của nhiều quốc gia khác
Tiêu Đồng Nai vẫn xuất thô, không có thương hiệu, giá thấp hơn tiêu của nhiều quốc gia khác

(ĐN) – Theo Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn, đến thời điểm này, Việt Nam đã có khoảng 153 ngàn hécta tiêu và sản lượng 243,6 ngàn tấn/năm, chiếm gần 48% sản lượng tiêu thế giới.

Nguồn cung tiêu của các nước trên thế giới hiện nay khoảng 510 ngàn tấn/năm, trong khi nhu cầu tiêu thụ chỉ 446 ngàn tấn. Như vậy, sản lượng tiêu trên thế giới đang dư thừa 64 ngàn tấn/năm. Đây chính là lý do khiến giá hạt tiêu trên thế giới trong gần 2 năm qua liên tục lao dốc.

Hiện giá tiêu các đại lý ở Đồng Nai mua vào chỉ còn 53-54 ngàn đồng/kg, giảm 4-5 ngàn đồng so với dịp giữa tháng 3-2018. Theo các chuyên gia giá hạt tiêu trong thời gian tới có thể tiếp tục ở mức thấp vì nguồn cung quá dư thừa.

Trong 3 tháng đầu năm, Đồng Nai xuất khẩu gần 2.200 tấn hạt tiêu đen, trắng, với kim ngạch 8,5 triệu USD. Thị trường xuất khẩu hạt tiêu chính của Đồng Nai là Hoa Kỳ, Pakistan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hà Lan...

Theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp – phát triển nông thôn, các tỉnh nên giảm khoảng 33 ngàn hécta tiêu, để đưa tổng diện tích trồng tiêu xuống còn 120 ngàn hécta và tập trung sản xuất theo hướng an toàn, nâng cao năng suất, chất lượng, xây dựng thương hiệu để tiêu xuất khẩu có giá cao.

                                                                       Hương Giang

 

 

Tin xem nhiều