Báo Đồng Nai điện tử
En

Vĩnh Cửu long trọng đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới

06:04, 20/04/2018

(ĐN) – Tối 19-4, tại Trung tâm văn hóa thể thao huyện Vĩnh Cửu đã diễn ra Lễ công bố Vĩnh Cửu đạt chuẩn huyện nông thôn mới và kỷ niệm 70 năm thành lập huyện (1948 – 2018).

(ĐN) – Tối 19-4, tại Trung tâm văn hóa thể thao huyện Vĩnh Cửu đã diễn ra Lễ công bố Vĩnh Cửu đạt chuẩn huyện nông thôn mới và kỷ niệm 70 năm thành lập huyện (1948 – 2018).

Rước bảng công nhận huyện Vĩnh Cửu đạt chuẩn nông thôn mới
Rước bảng công nhận huyện Vĩnh Cửu đạt chuẩn nông thôn mới

Các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng - Chánh văn phòng Văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương, cùng đại diện các sở, ngành và đông đảo doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn huyện đã đến dự.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư  (bìa trái)  và Cục trưởng - Chánh văn phòng Văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương Nguyễn Minh Tiến (hàng đầu, thứ tư từ trái qua) trao bảng công nhận huyện Vĩnh Cửu đạt chuẩn nông thôn mới
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư (bìa trái) và Cục trưởng - Chánh văn phòng Văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương Nguyễn Minh Tiến (thứ tư từ trái qua, hàng đầu) trao bảng công nhận huyện Vĩnh Cửu đạt chuẩn nông thôn mới

Trong những năm qua, huyện Vĩnh Cửu đã tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân. Nền nông nghiệp của huyện đã chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa lớn với nhiều cây trồng chủ lực cho hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, có hơn 900 hécta bưởi cho thu nhập từ 800 triệu đến 2 tỷ đồng/hécta/năm; 2.800 hécta xoài đạt từ 400 – 600 triệu đồng/hécta...

Thu nhập của người dân nông thôn nhờ đó tăng nhanh và hiện đã đạt bình quân trên 56 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 2,7 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 7,6% vào năm 2011 xuống còn 0,74% vào năm 2017.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư trao tặng bức trướng của UBND tỉnh cho huyện Vĩnh Cửu
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư trao tặng bức trướng của UBND tỉnh cho huyện Vĩnh Cửu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư đánh giá cao quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân huyện Vĩnh Cửu trong 70 năm thành lập và phát triển, nổi bật là những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, cũng theo đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện hiện có tăng nhưng chưa bền vững; diện mạo nông thôn, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương….

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu Lâm Văn Nghĩa tặng hoa, quà cho các bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu Lâm Văn Nghĩa tặng hoa, quà cho các bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Đồng chí yêu cầu địa phương trong thời gian tới cần rà soát, đánh giá sâu hơn về kết quả xây dựng nông thôn mới để kịp thời khắc phục những hạn chế; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân tiếp tục tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới; thu hút đầu tư vào nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn.

Tại buổi lễ, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới và đóng góp trong 70 năm phát triển của huyện Vĩnh Cửu đã được khen thưởng.

Tin: Bình Nguyên; ảnh: Huy Anh

 

Tin xem nhiều