Báo Đồng Nai điện tử
En

369 học sinh hoàn thành chương trình học mầm non

02:05, 24/05/2018

(ĐN)- Sáng 24-5, Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức tổng kết năm học 2017-2018 và khen thưởng các em học sinh có thành tích tốt trong học tập, tham gia các hoạt động phong trào.

*Trường THCS Hùng Vương tổng kết năm học 2017-2018

(ĐN)- Sáng 24-5, Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức tổng kết năm học 2017-2018 và khen thưởng các em học sinh có thành tích tốt trong học tập, tham gia các hoạt động phong trào.

Bà Ngô Thị Hoàng Oanh, giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh tặng giấy khen và phần thưởng cho các em học sinh đạt thành tích giỏi, xuất sắc trong năm học 2017-2018
Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh Ngô Thị Hoàng Oanh tặng giấy khen và phần thưởng cho các em học sinh đạt thành tích giỏi, xuất sắc trong năm học 2017-2018. (ảnh Nga Sơn)

Năm học 2017-2018, Nhà thiếu nhi tỉnh có 947 em học sinh mầm non và 194 em học sinh bán trú tiểu học. Trong năm học qua, bên cạnh việc lồng ghép các môn học theo chương trình của Bộ GD-ĐT, như: làm quen với toán, môi trường xung quanh, tạo hình, văn học (đối với khối mầm non); chương trình hướng dẫn kỹ năng tự học (đối với khối bán trú tiểu học), các em thiếu nhi còn có các giờ học năng khiếu.

Đồng thời, Nhà thiếu nhi tỉnh còn tổ chức cho các em thiếu nhi tham gia các hoạt động truyền thống, các phong trào hưởng ứng các ngày lễ lớn của đất nước; qua đó giúp các em hiểu hơn về truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân tương ái… của dân tộc.

Tổng kết năm học 2017-2018, có 339 em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc; 369 học sinh hoàn thành chương trình học mầm non tại bộ phận năng khiếu bán trú.  

* Sáng cùng ngày, Trường THCS Hùng Vương (TP.Biên Hòa) cũng đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2017-2018 và khai mạc hè sinh hoạt hè 2018.

học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học
Học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học. (ảnh Khắc Thiết)

Năm học vừa qua, 100% giáo viên của trường đã thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh, thực hiện đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Kết quả, trên 62 % học sinh đạt loại Giỏi, trên 32% loại Khá, 100% học sinh xếp hạnh kiểm loại Tốt, nhiều giáo viên và học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi chuyên môn cũng như phong trào của tỉnh và TP. Biên Hòa.

Ngoài ra trong năm học qua, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào sôi nổi như: nuôi heo đất, trao học bổng, tặng quà cho học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với số tiền hơn 110 triệu đồng. 

Dịp này, Ban giám hiệu trường tuyên dương khen thưởng các giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Nga Sơn - Khắc Thiết

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích